1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chung kết C1 sẽ do người Thụy Sỹ “định đoạt”

(Dân trí) - Ủy ban trọng tài UEFA mới đây quyết định chọn ông Massimo Busacca cùng tổ trọng tài Thụy Sỹ “cầm cân nảy mực” cho trận Chung kết Champions League giữa Manchester United và Barcelona tới đây.

 
Chung kết C1 sẽ do người Thụy Sỹ “định đoạt” - 1

Trọng tài người Thụy Sỹ Busacca sẽ quyết định số phận trận Chung kết.

 

Khi tiếng còi trọng tài đóng vai trò quyết định cho số phận đội bóng ở đấu trường danh giá Champions League, nhiều CĐV không khỏi lo lắng về trường hợp một Tom Henning Ovrebo, người từng “giết chết” Chelsea tại Bán kết, sẽ lại tái diễn.

 

Tuy nhiên, khi Ủy ban trọng tài của LĐBĐ châu Âu (UEFA) đưa ra tên trọng tài chính cùng các trợ lý, nhiều người đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Trang web chính thức của UEFA công bố “ông Busacca được chỉ định điều hành trận Chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United. Ông sẽ được trợ giúp từ những đồng nghiệp trong nước là Matthias Arnet và Francesco Buragina. Trọng tài bàn là ông Claudio Circhetta, cũng đến từ Thụy Sỹ”.

 

Theo thông tin có được, trọng tài Massimo Busacca từng điều khiển 77 trận đấu do UEFA tổ chức bao gồm 32 trận trong khuôn khổ Champions League. Ông chính là trọng tài bắt trận Bán kết lượt đi giữa MU và Barca mùa giải 2006/07. Tại trận đấu hòa 0-0 đó, Busacca cho đại diện nước Anh được hưởng một quả penalty nhưng Ronaldo sút hỏng.

 

Trong 10 năm làm trọng tài quốc tế, ông từng là trọng tài chính của trận Chung kết UEFA Cup 2006/07 giữa hai đội Espanyol – Sevilla. Ngoài ra, ông vua sân cỏ này còn từng thổi còi tại Tứ kết lượt về giữa Porto - Manchester United và lượt về vòng knock-out giữa Panathinaikos – Villarreal.

 

Ở tầm ĐTQG, trọng tài 40 tuổi này từng điều khiển trận đấu tại vòng loại, VCK World Cup 2006 cũng như vòng loại, VCK Euro 2008 cũng như có tên trong danh sách trọng tài tại VCK World Cup 2010 tới đây.

 

L.T.T

Dòng sự kiện: Chung kết C1