1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola - “Người đặc biệt”

(Dân trí) - Không tác động đến báo chí qua những dấu ấn mồm mép như Jose Mourinho nhưng với thành tích vĩ đại đạt được cùng Barcelona năm nay, HLV tài năng Josep Guardiola xứng đáng được ca tụng với biệt danh “Người đặc biệt”.

 

Ngay trong mùa giải đầu tiên đặt chân đến Chelsea, Mourinho đã để lại dấu ấn với chức vô địch Premier League, đánh dấu sự xuất hiện của thế lực “The Blues” trên đấu trường châu Âu. Nhưng có một danh hiệu mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha không thể một lần vươn tới cùng đội bóng nước Anh này, đó là Champions League.
 
 
Pep Guardiola - “Người đặc biệt” - 1

Guardiola đã giành 3 danh hiệu lớn dù tuổi đời còn khá trẻ

 

Nếu xét về bề dày thành tích, Guardiola hầu như chỉ là con số 0 trên băng ghế huấn luyện. Thành tích đưa Barca B được thăng hạng Nhì chưa thể là thước đo chuẩn mực để đánh giá tài năng của HLV này. Hơn nữa, ở độ tuổi 38, ít ai nghĩ Pep có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để chèo lái con thuyền Barcelona trở lại quỹ đạo thời kỳ hậu Frank Rijkaard.

 

Nhưng sau gần 1 năm làm việc ở sân Nou Camp, Pep đã mang lại quá nhiều sự biến đổi tích cực trong đội bóng. Dưới thời Guardiola, không còn những chuyện đấu đá nội bộ, mâu thuẫn trong phòng thay đồ như nhiệm kỳ của Rijkaard. Ông cũng thẳng tay loại bỏ các công thần Ronaldinho, Deco, kiềm chế con ngựa bất kham Eto’o, hồi sinh Henry và tạo điều kiện để những tài năng lò La Masia nảy nở như Xavi, Iniesta, Messi hay Pique.

 

Cá tính mạnh mẽ và kỷ luật thép của Guardiola đã gò các siêu sao Barca vào khuôn khổ. Ông không ngần ngại thẳng tay trừng trị những cầu thủ vi phạm kỷ luật, bất kể người đó có là Messi hay Xavi. Chính sự nghiêm khắc đó đã tạo nên một bầu không khí đoàn kết lạnh mạnh trong tập thể đội bóng. Và đó nền tảng vững chắc cho sự thăng hoa vượt bậc của CLB xứ Catalan năm nay.

 

Với “cú ăn ba” vĩ đại năm nay, Guardiola và các học trò đã mang về sân Nou Camp chức vô địch La Liga lần thứ 19, Copa Del Rey (25) và ba danh hiệu Champions League. Guardiola cũng là người thứ 6 giành danh hiệu vô địch Champions League/C1 trên cương vị HLV lẫn cầu thủ.
 
 
Pep Guardiola - “Người đặc biệt” - 2

Dưới sự dẫn dắt của Pep, tài năng của Messi có dịp được nảy nở

 

Chiến lược gia người TBN cũng từng có khoảng thời gian ngắn ngủi được làm việc cùng Jose Mourinho khi “Ngài vĩ đại” còn làm trợ lý HLV cho Bobby Robson. Điều đáng chú ý là ở thời điểm đó, Mourinho tỏ ra không thực sự hài lòng về lối chơi của Guardiola ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

 

Tuy nhiên trên cương vị cầu thủ, Guardiola vẫn được liệt vào hàng ngũ những tiền vệ xuất chúng nhất của xứ sở bò tót sau những đóng góp lớn lao của anh cho Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha. Những tưởng sự nghiệp của Pep bị chìm vào quên lãng sau chuyến bôn ba sang Brescia (Ý) và Quatar. Nhưng Guardiola đã trở lại Nou Camp để gắn bó với nghiệp HLV và ông đã thành công rực rỡ.

 

Ở độ tuổi mà nhiều người còn thi đấu, Guardiola đã có “cú ăn ba” vĩ đại trong năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona. Sự trẻ trung, giàu khát vọng cộng thêm được sự bao bọc ở CLB quê hương mình, tài năng của Pep sẽ còn có điều kiện để nảy nở. Các culé có thừa lý do để tự hào và gắn cho ông biệt danh “The Special One” bởi sự “đặc biệt” về cá tính lẫn triết lý bóng đá của đứa con cưng xứ Catalan này.
 
 

Thông tin cá nhân

Josep 'Pep’ Guardiola đã đưa Barcelona trở thành CLB đầu tiên của TBN giành “cú ăn ba” trong một mùa giải. Ở độ tuổi 38, Pep là HLV trẻ nhất giành chức vô địch Champions League.

 

Thành tích thời cầu thủ: Cup C1 năm 1992; Cup C2 năm 1997; La Liga năm 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999; Copa del Rey năm 1997, 1998.

 

Thành tích trên cương vị HLV: Champions League, La Liga và Copa del Rey (năm 2009).

 

 

 

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: Chung kết C1