1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch CLB Quảng Nam khó bị xử phạt dù xúc phạm trọng tài?

(Dân trí) - Những phát ngôn xúc phạm tới giới trọng tài Việt Nam của Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng có thể không phải nhận bất cứ án phạt nào, khi ông Hồng không đăng ký chức danh ở CLB với BTC giải trong năm 2017.

Cụ thể, trước mùa giải 2017, ông Hồng luôn là Chủ tịch đội bóng Quảng Nam, nhưng theo tiết lộ của Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng, năm nay ông Hồng đã không đăng ký trong bất kỳ vai trò nào ở CLB.

“Theo bộ phận văn phòng VPF báo cáo, danh sách đăng ký các thành viên của CLB Quảng Nam trong mùa giải 2017 không có tên ông Lê Nguyên Hồng”, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho biết.

Trong Quy định Kỷ luật sửa đổi năm 2017 của VFF, chương III, mục I Hành vi xúc phạm thân thể, xúc phạm danh dự, khoản 5 Điều 39 như sau: Nếu có vi phạm và quyết định kỷ luật chưa thể đưa ra kịp thời do cần thẩm định tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, Trưởng Ban kỷ luật có thể áp dụng biện pháp tạm đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ đối với người vi phạm.

Còn theo Điều 40 (Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hóa), quy định rõ: “Người nào xúc phạm danh dự người khác bằng nhổ nước bọt, lăng mạ, chửi bới, sỉ nhục hoặc bằng hành động, cử chỉ, lời nói thiếu văn hóa khác thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm từ 03 trận đến 06 trận”.

Thế nhưng, với việc ông Hồng chỉ là một CĐV, đang đặt BTC giải và Ban kỷ luật VFF vào tình huống khó xử.

Trước đó, trong phát biểu của mình sau trận HA Gia Lai và Quảng Nam, ông Lê Nguyên Hồng chỉ trích đội ngũ trọng tài Việt Nam “được VPF đào tạo ở trường mù Nguyễn Đình Chiểu”, khiến giới Vua áo đen V-League “nóng mặt”.

Anh Tuấn

Dòng sự kiện: V-League 2017