1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bảng C Copa America: Uruguay trước “cửa tử”

(Dân trí) – Sau khi Chile và Peru giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng của…Colombia tại bảng A, Uruguay bỗng chốc trở thành đội khó khăn hơn cả. Nếu không thể giành 3 điểm trong trận đấu với Mexico, số phận sẽ không còn nằm trong tay thầy trò Tabarez.

Theo thể thức của giải năm nay, suất Tứ kết sẽ giành cho 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Sau chiến thắng 2-0 trước Bolivia, Colombia đã có được 7 điểm để giành quyền vào Tứ kết với ngôi nhất bảng A.

Bảng C Copa America: Uruguay trước “cửa tử” - 1
Thầy trò Tabarez không còn đường lui
 

Kết quả này đồng thời cũng trao tấm vé đi tiếp cho Venezuela, Chile và Peru, những đội đều đang có 4 điểm. Trong trường hợp xấu nhất cả 3 đội này sẽ là các đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Trong bối cảnh ấy số phận của Uruguay đang trở nên khá chông chênh.

Nếu đánh bại Mexico với cách biệt lớn hơn 1 bàn, thầy trò Tabarez sẽ đường hoàng đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả các trận khác. Trong các trường hợp còn lại, Celeste không còn quyền tự quyết cho số phận của mình. Đây quả là một thực tế nghiệt ngã cho đội bóng từng vào đến Bán kết trong 4 lần liên tiếp gần đây.

Qua 2 lượt trận đầu của vòng bảng, có thể thấy rằng Urguay vẫn giữ được bản sắc của mình khi trình diễn một lối đá tấn công giàu tính cống hiến. Forlan, trái với phong độ mờ nhạt tại Atletico Madrid, luôn hoạt động năng nổ và có không ít đường chuyền thuận lợi cho đồng đội.

Luis Suarez thì thực sự nổi bật với những pha xử lý khôn ngoan và sắc bén. Chính anh là người ghi bàn gỡ hòa vào lưới Peru trong trận mở màn trước khi kiến tạo cho Alvaro Perreira sút tung lưới Chile. Mũi nhọn duy nhất chưa chứng tỏ được mình là Edinson Cavani nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của Uruguay.

Bảng C Copa America: Uruguay trước “cửa tử” - 2
Hàng thủ của Uruguay còn nhiều vấn đề
 

Vậy đâu là vấn đề khiến thầy trò Tabarez chưa đạt được kết quả mong muốn và bị đẩy vào chân tường trong trận đấu cuối cùng này? Đó chính là hàng thủ. Điều này nghe có vẻ lạ lùng khi HLV Tabarez là người luôn rất chú trọng đến khâu đánh chặn với tuyên bố: “Bạn không thể loại bỏ từ phòng ngự trong bóng đá.

Khi một HLV muốn trở nên nổi tiếng ông ta sẽ tuyên bố mình là tín đồ của bóng đá tấn công. Còn khi ai đó nói rằng triết lí của họ là phòng ngự, người ta sẽ cho rằng thứ bóng đá đó không hấp dẫn. Nhưng chúng tôi có những chân sút giỏi và sẽ kiên định với một chiến thuật khôn ngoan, biết khi nào cần phòng thủ khi nào phải tấn công. Trong bóng đá phòng ngự không phải một tội ác”.

Tư tưởng của Tabarez đã rõ nhưng tiếc rằng việc triển khai nó có vẻ chưa hoàn thiện mà vấn đề rõ nhất là định vị hàng thủ. Trong bàn thua trước Peru, cả Mauricio Victorino và Diego Lugano đã dâng cao quá mức để bẫy việt vị và hậu quả là Paolo Guerrero dễ dàng thoát xuống ghi bàn.

Bảng C Copa America: Uruguay trước “cửa tử” - 3
Mexico sẽ không dễ buông cho Uruguay
 

Đến trận tiếp theo với Chile, Uruguay vận hành khá trơn tru khi chuyển từ 4-3-3 sang 4-4-2 sau khi Cavani bị chấn thương. Sơ đồ này giải phóng Suarez khỏi nhiệm vụ bám biên trái để tự do bó vào trung lộ đồng thời trao cơ hội cho Perreira tham gia tấn công nhiều hơn. Thế nhưng khi Valdivia vào sân, sự chặt chẽ của Uruguay lại biến mất bởi khoảng cách giữa hàng thủ và tuyến tiền vệ không hợp lý.

Bước vào trận đấu sinh tử với Mexico sắp tới, những vấn đề trên cần được Tabarez giải quyết triệt để. Bởi cho dù đội bóng khách mời này đã hầu như hết hy vọng đi tiếp, Uruguay cũng không dễ để có được chiến thắng. Chỉ cần một thoáng sơ sảy, kết quả hòa sẽ giết chết tham vọng của họ tại giải năm nay.

Bảng C Copa America

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Chile

4

2

1

1

0

3

2

2

Peru

4

2

1

1

0

2

1

3

Uruguay

2

2

0

2

0

2

2

4

Mexico

0

2

0

0

2

1

3

 Hoàng Tùng

Dòng sự kiện: Copa America 2011