1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Arsenal muốn "trói" Arsene Wenger

(Dân trí) - Hợp đồng hiện nay của HLV Arsene Wenger còn thời hạn tới tận mùa hè năm 2011. Tuy nhiên, Arsenal vẫn đang khẩn khoản đề nghị “Giáo sư” người Pháp ký vào bản hợp đồng mới với CLB.

Theo tờ The Times, mặc dù Wenger nhiều lần nói rằng ông không có ý định rời bỏ Arsenal cho tới khi hợp đồng hiện nay kết thúc nhưng những “ông chủ” tại Emirates vẫn đang cố thuyết phục “Giáo sư” người Pháp nhanh chóng ký vào bản hợp đồng gia hạn đã được họ soạn sẵn.

 

Thứ nhất, Arsenal muốn giữ chân Wenger trước những lời mời hết dẫn hấp dẫn dành cho ông đến từ Real Madrid, AC Milan và thậm chí Chelsea.

 

Thứ hai, nếu “Giáo sư” người Pháp quyết định gắn bó lâu dài hơn nữa với đội chủ sân Emirates, thì những tài năng trẻ như Francesc Fabregas, Van Persie và Theo Walcott hẳn từ bỏ ý định ra đi. Đây là bộ ba từng tuyên bố tương lai của họ phụ thuộc vào quyết định đi hay ở của Wenger sau khi ông thầy của họ nhận được lời đề nghị từ “Kền kền trắng” Real Madrid.

 

Arsenal muốn "trói" Arsene Wenger  - 1

Dưới triều đại Wenger, Arsenal luôn là thế lực đáng kể ở Anh và châu Âu

 

Quan trọng hơn, Wenger từ lâu đã trở thành tượng đài của các Pháo thủ thành London. Dưới triều đại của ông (1996-2009), Arsenal luôn có mặt trong top 4 CLB mạnh nhất nước Anh, từng giành được 3 danh hiệu vô địch Premier League, 4 Cúp FA, 4 Cúp Community Shield.

 

Có thể Arsenal chưa sánh bằng Man United về mặt thành tích nhưng cần nhớ ngân sách chi tiêu của họ luôn thấp nhất trong số bốn CLB hàng đầu của bóng đá Anh. Do còn phải “gồng mình” trả khoản nợ 120 triệu bảng (tiền xây SVĐ Emirates), nên hàng năm Arsenal phải trích một khoản lớn lợi nhuận nhằm trang trải nợ nần.

 

Trong hoàn cảnh “thắt lưng, buộc bụng” như vậy, Wenger chính là HLV thích hợp nhất với Arsenal. Phương châm “mua rẻ, bán đắt” trong các thương vụ chuyển nhượng của ông giúp ngân sách chuyển nhượng của Arsenal luôn ở mức dương 13 năm liên tục.

 

Để làm được vậy, Wenger luôn biết cách biến những cầu thủ trẻ không mấy tên tuổi trở thành những ngôi sao. Vừa đảm bảo một vị trí cao ở giải quốc nội, vừa là một thế lực đáng kể ở Champions League, đó là nhiệm vụ mà không dễ để bất cứ HLV nào có thể làm tốt hơn Wenger nếu có dịp ngồi vào “chiếc ghế nóng” tại Emirates.

 

Hoàng Hiệp