1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ chuột túi bị bỏ ở Cao Bằng: Đại sứ quán Australia hỗ trợ 80 triệu đồng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Đại sứ quán Australia đã hỗ trợ tài chính 80 triệu đồng để trung tâm cứu hộ tiếp tục chăm sóc các cá thể chuột túi wallaby do buôn lậu bỏ lại ở Cao Bằng vào tháng 11/2023.

Vụ chuột túi bị bỏ ở Cao Bằng: Đại sứ quán Australia hỗ trợ 80 triệu đồng - 1

Hình ảnh một trong 2 cá thể chuột túi wallaby được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên (Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Hà Nội).

Số tiền trên được cán bộ Đại sứ quán Australia tại Hà Nội trao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên - nơi đang chăm sóc các cá thể chuột túi wallaby - trong buổi làm việc ngày 25/1, theo thông cáo của Đại sứ quán.

Trước đó, trong ngày 8-11/11/2023, người dân và nhà chức trách ở tỉnh Cao Bằng phát hiện 4 cá thể chuột túi wallaby. Sau đó, chúng được Trung tâm Hoàng Liên ở Lào Cai nhận nuôi.

Tới nay, 2 cá thể chuột túi đã chết, theo bác sĩ thú y Trần Thu Nga - người đang chăm sóc số chuột túi.

"Những chú chuột túi wallaby bị căng thẳng do di chuyển xa từ Cao Bằng và mùa đông lạnh giá ở Sapa. Mặc dù hai chú chuột túi wallaby đã chết sau thời gian dài ủ bệnh, hai chú còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới", thông cáo dẫn lời bác sĩ Nga.

Là loài bản địa của Australia và New Guinea, chuột túi wallaby ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật nhưng vẫn có thể ăn côn trùng hoặc các loài động vật nhỏ. Chúng thường được mua về làm thú cảnh.

Theo Văn phòng Thương mại Động vật hoang dã Australia, thuộc Bộ Biến đổi Khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Nước, động vật hoang dã bản địa của Australia, bao gồm cả chuột túi wallaby, chỉ có thể được xuất khẩu vì mục đích phi thương mại như triển lãm trong vườn thú. Các cá nhân và tổ chức bị buộc tội buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ bị điều tra và nếu bị kết tội thì có thể bị phạt số tiền lớn hoặc phải ngồi tù.