1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine xác nhận rút khỏi thành trì Marinka

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận lực lượng quân sự của nước này đã rút ra khu vực ngoại ô thành phố Marinka sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt với Nga để giữ thành trì này.

Ukraine xác nhận rút khỏi thành trì Marinka - 1

Chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine không đạt được kết quả như kỳ vọng (Ảnh minh họa: CPA).

Phát biểu tại một cuộc họp báo hiếm hoi hôm 26/12, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny xác nhận lực lượng Ukraine đã rút khỏi thành phố Marinka ở phía tây Donetsk.

Ông so sánh tổn thất của Ukraine ở mặt trận này trong những tháng gần đây với tổn thất mà Kiev phải hứng chịu hồi đầu năm nay ở mặt trận Bakhmut.

"Tình hình giống hệt ở Bakhmut, từng con phố, khu nhà và binh sĩ của chúng tôi trở thành mục tiêu. Đây là một cuộc chiến, nên việc chúng ta rút lui về vùng ngoại ô và thiết lập các vị trí hậu thuẫn Marinka ở một số khu vực không có gì đáng phàn nàn. Chiến tranh là như vậy", ông Zaluzhny nói.

Xác nhận được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Marinka.

Giới chức Ukraine ban đầu bác bỏ tuyên bố của Nga và nói rằng lực lượng Ukraine đang tiếp tục chiến đấu bên trong biên giới hành chính của Marinka. Tuy nhiên, ông Zaluzhny cho biết, quân đội Ukraine hiện chỉ còn hoạt động ở ngoại ô phía bắc thành phố. Ông nhấn mạnh, mặc dù mỗi tấc đất đều quan trọng với Ukraine, nhưng "mạng sống của các binh sĩ còn quan trọng hơn".

Marinka nối giữa thành phố Donetsk và tỉnh Zaporizhia bằng đường cao tốc N15, khiến nơi này có vai trò chiến lược. Giành quyền kiểm soát Marinka đồng nghĩa với việc Nga có thể giảm bớt mối đe dọa từ các cuộc pháo kích của Ukraine nhằm vào lực lượng Nga ở thành phố Donetsk.

Marinka là một trong những mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Nga nhằm mở rộng quyền kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Ukraine xác nhận rút khỏi thành trì Marinka - 2

Thành phố Marinka nằm ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine (Bản đồ: Al Jazeera).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu hôm qua tuyên bố, Nga đã đạt được các mục tiêu chính trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong năm 2023.

Theo ông Shoigu, mục tiêu chính của Nga trong năm 2023 là ngăn chặn cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine. "Nhiệm vụ này đã hoàn thành", Bộ trưởng Shoigu nói.

Kiev mở chiến dịch phản công mới vào đầu tháng 6 năm nay với hy vọng đạt được những kết quả đột phá như cuộc phản công hồi mùa thu năm ngoái. Mục tiêu chính của Kiev là cắt đứt hành lang đất liền nối giữa bán đảo Crimea với miền Nam Ukraine và miền Tây nước Nga và chia cắt các lực lượng đối phương.

Tuy nhiên, Ukraine nhanh chóng thừa nhận chiến dịch phản công không đạt được kết quả như mong đợi vì một số lý do trong đó có việc phương Tây chậm trễ bàn giao vũ khí mà Kiev cần.

Mặt khác, giới chức chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc chiến với Nga đã rơi vào bế tắc. Kiev tuyên bố đã giành lại một số ngôi làng, tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái vào bán đảo Crimea, làm gián đoạn hậu cần của Nga. Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng vượt chiến tuyến trên sông Dnieper thành công.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine