1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ không quân Nga gần Moscow

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine tuyên bố tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ không quân của Nga cách Ukraine hơn 200km về phía đông bắc.

Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ không quân Nga gần Moscow - 1

Một UAV cảm tử của Ukraine (Ảnh minh họa: Quân đội Ukraine).

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông Ukraine Liga.net hôm 21/8, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào căn cứ không quân Shaykovka ở vùng Kaluga của Nga khiến "ít nhất một máy bay bị hư hại".

"Ít nhất một máy bay bị hư hại. Tương tự hầu hết trường hợp trước đây, chính quyền Nga đang cố gắng che giấu mức độ tổn thất và thiệt hại thực sự", ông Yusov nói.

Căn cứ không quân Shaykovka là nơi vận hành máy bay ném bom tầm xa siêu thanh Tupolev Tu-22M3. Máy bay này được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm ngoái.

Không quân Ukraine hôm 15/8 xác nhận, máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Shaykovka đã phóng 4 tên lửa hành trình Kh-22 về phía Ukraine.

Theo ông Yusov, cuộc tấn công hôm 21/8 được thực hiện "với sự phối hợp cùng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine".

"Các cá nhân, phối hợp với Tổng cục Tình báo, đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao", quan chức Ukraine nói, đồng thời cho biết vụ tấn công này được tiến hành từ bên trong lãnh thổ Nga. Ông cũng cho biết, "tương tự nhiều trường hợp khác", tình báo Ukraine đã thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau từ bên trong lãnh thổ Nga.

Baza, một kênh truyền thông mạng xã hội có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan an ninh Nga, cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã bị rơi tại căn cứ không quân Shaykovka.

Baza đưa tin "một máy bay không sử dụng tại sân bay đã bị hư hại… Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức".

Mash, một kênh Telegram khác của Nga, cho biết "các lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách tấn công sân bay quân sự Shaykovka ở vùng Kaluga".

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc trên.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị vô hiệu hóa và bị rơi ngoài khơi bờ biển Crimea vào tối 21/8.

"Các UAV mất kiểm soát và rơi xuống Biển Đen, cách bán đảo Crimea 40km về phía tây bắc", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay không người lái đã bị chặn vào khoảng 23h giờ địa phương khi đang "tiến hành một cuộc tấn công khủng bố".

"Hai máy bay không người lái của Ukraine đã bị lực lượng phòng không (Nga) phát hiện và bị hạ gục bằng các phương tiện tác chiến điện tử", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã chặn hai UAV trên khu vực Belgorod của Nga và hai UAV trên khu vực Moscow trong ngày 21/8.

Phía Nga xác nhận không có thương vong nào được báo cáo và thiệt hại chỉ ở mức tối thiểu sau các vụ việc trên.

Crimea đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra.

Thành phố cảng chiến lược Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, nơi đóng quân của Hạm đội Biển Đen Nga, nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014, sau khi giới chức ở khu vực này tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, bất chấp sự phản đối của Ukraine.

Theo RT, CNN