1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố không đàm phán hòa bình với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố khả năng đàm phán hòa bình với Nga sẽ không xảy ra trong tương lai gần.

Ukraine tuyên bố không đàm phán hòa bình với Nga - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Sputnik).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin NHK ngày 5/9, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố Kiev không thể tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì không tin tưởng nhà lãnh đạo Nga.

Ngoại trưởng Ukraine cho rằng ngay cả khi nhà lãnh đạo Nga đưa ra lời hứa, cũng không có gì đảm bảo rằng ông sẽ giữ lời.

"Ông ấy không phải là người mà bạn có thể đàm phán nghiêm túc về vấn đề nào đó", ông Kuleba nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 10 năm ngoái từng ký sắc lệnh bác khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng không phải với ông Putin.

Ngoại trưởng Kuleba cho rằng Ukraine càng thành công trên chiến trường, Nga càng sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên ông không thấy khả năng đàm phán với Nga trong thời gian tới.

"Nếu chúng tôi muốn tồn tại như một quốc gia, chúng tôi phải giành chiến thắng, bằng bất kể giá nào", nhà ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine cũng bày tỏ sự thất vọng trước những lời chỉ trích gần đây từ các nước phương Tây rằng, cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kỳ vọng.

Trước đó, ông Kuleba ngày 4/9 tuyên bố cuộc xung đột với Nga hiện nay chỉ có thể kết thúc bằng chiến thắng trên chiến trường. Ông cũng cho rằng, một thỏa thuận ngừng bắn lúc này sẽ chỉ giúp Nga có thêm thời gian mở rộng tấn công sau này.

Theo Ngoại trưởng Kuleba, "công bằng" là khi Ukraine được khôi phục toàn vẹn lãnh thổ, "ổn định" là khi Nga không thể mở đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine hay bất cứ quốc gia nào ở châu Âu.

Trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 4/9, Tổng thống Putin tuyên bố "Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán và bây giờ cũng không từ chối việc đó".

Tổng thống Putin cho biết Nga không nhận được đề xuất nào về sáng kiến hòa bình mới liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 600 ngày qua và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối tháng trước nêu rõ mọi cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga phải dựa trên nền tảng "công thức hòa bình" của Kiev.

Ông Zelensky lần đầu nêu công thức hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11 năm ngoái. Trong số các điều kiện nêu trong công thức này có khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, Nga phải rút quân và ký kết vào văn bản chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự chỉ chấm dứt khi Ukraine chấp nhận "thực tế lãnh thổ mới", nghĩa là công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga gồm Crimea, Kherson, Zaporizhia, Lugansk và Donetsk.

Trong khi đó, Kiev tuyên bố hòa đàm chỉ diễn ra khi Moscow rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine theo đường biên giới được công nhận năm 1991.

Một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc và các nước châu Phi, đã đưa ra các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, những đề xuất này chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên.

Theo Pravda