1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tung "sát thủ bay", giăng hỏa lực tê liệt khí tài Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Các máy bay không người lái của Ukraine đã được gắn chất nổ trước khi bay về phía các mục tiêu của Nga.

Ukraine tung sát thủ bay, giăng hỏa lực tê liệt khí tài Nga - 1

Đơn vị máy bay không người lái FPV của Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới số 53 phóng UAV FPV về phía các vị trí của Nga ở tỉnh Donetsk (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Cuối tuần qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ những bức ảnh trên Telegram về một lực lượng được xác định là đơn vị máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 53 ở tỉnh Donetsk miền Đông.

Trong ảnh, máy bay không người lái FPV đã được trang bị đầu đạn phóng lựu (RPG) và được điều khiển bay về phía mục tiêu.

Các bức ảnh khác cho thấy người điều khiển FPV của đơn vị đã đeo kính bảo hộ và chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái, trong khi một binh sĩ đang gắn chất nổ vào một máy bay không người lái khác. Các UAV này thường được trang bị những vũ khí như đầu đạn RPG hoặc chất nổ, và trọng tải đôi khi được gắn vào UAV bằng lớp keo dính đơn giản.

Theo số liệu do nhà phân tích Andrew Perpetua công bố trên mạng xã hội X, vào một số ngày trong tháng 11, từ 50% đến 70% tổng số thiết bị của Nga bị hư hại hoặc bị phá hủy do UAV FPV.

Bản cập nhật của Perpetua vào ngày 23/11 cho thấy 67% hệ thống của Nga bị phá hủy hoặc hư hại do UAV FPV, loại máy bay không người lái cung cấp cho người điều khiển góc quan sát chân thật nhất về tình hình chiến trận.

Ivan Stupak, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine, người đã cung cấp các dữ liệu trên, nói với Newsweek rằng dữ liệu cho thấy UAV FPV nổi lên như một vũ khí "hủy diệt hàng loạt".

UAV, đặc biệt là dòng FPV, là một trong các vũ khí quan trọng tại chiến trường Ukraine.

Ukraine tung sát thủ bay, giăng hỏa lực tê liệt khí tài Nga - 2

Các UAV được điều khiển từ xa để tấn công các mục tiêu của đối phương (Ảnh: Business Insider).

Theo chuyên gia Samuel Bendett tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) có trụ sở tại Mỹ, UAV FPV có giá khoảng vài trăm USD, nhưng có thể đảm nhiệm một phần vai trò của lính bắn tỉa, pháo binh và tên lửa. Loại UAV này đặc biệt hiệu quả trong việc tiêu diệt xe tăng, thiết giáp có giá đắt gấp hàng nghìn lần.

Cả Nga và Ukraine đều triển khai hàng loạt máy bay không người lái trong các chiến dịch quân sự, tấn công các mục tiêu có giá trị cao như xe tăng và phương tiện chiến đấu hoặc sử dụng các hệ thống cao cấp hơn để thả bom vào các mục tiêu của đối phương.

Ukraine và Nga đều xây dựng lực lượng máy bay không người lái quy mô lớn và trong suốt cuộc chiến, lực lượng điều khiển UAV đã phát triển những kỹ năng ấn tượng.

Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng giám sát ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, phát biểu tại một hội nghị vào tháng 10 rằng, đến cuối năm 2023, Kiev muốn sản xuất "hàng chục nghìn" máy bay không người lái mỗi tháng.  

"Đó là thứ chúng tôi phát triển thậm chí còn nhanh hơn cả đạn dược và vũ khí tác chiến thông thường", ông Kamyshin tuyên bố.

Các binh sĩ Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để truy đuổi xe tăng, xe tải, thậm chí binh sĩ đối phương. Đặc biệt, Ukraine đã cho thấy kỹ năng vận hành để UAV FPV đột kích vào xe tăng và chiến hào của Nga. Ngoài ra, Kiev cũng phát triển UAV với chức năng chụp ảnh nhiệt dành riêng cho các cuộc đột kích vào ban đêm.

Để chống lại mối đe dọa tiềm tàng từ các máy bay không người lái tự sát của Ukraine, Nga được cho là đã phải gắn thiết bị gây nhiễu vào xe tăng và các phương tiện quân sự khác.

Trước kia, xe tăng và các đội thiết giáp khác của Nga được hàn các lồng bảo vệ phía trên như một biện pháp phòng thủ thô sơ.

Giờ đây, ngay cả khi cố gắng sử dụng hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử, Nga và Ukraine vẫn tiếp tục chạy đua phát triển UAV có khả năng chống nhiễu. Những hệ thống như vậy có thể buộc các kíp xe phải lo lắng tìm kiếm các giải pháp đối phó khác.

Theo Business Insider