1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thay đổi chiến thuật phản công, cơn "bão" lớn sắp xảy ra?

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Chiến sự Ukraine có diễn biến mới bất ngờ khi cường độ giao tranh đột ngột giảm đáng kể. Các bên được cho là đang chuẩn bị cho những giai đoạn bùng nổ tiếp theo.

Ukraine thay đổi chiến thuật phản công, cơn bão lớn sắp xảy ra? - 1

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị tuần tra trong tình trạng ngập lụt do vỡ đập thủy điện Kakhovka ở khu vực Kherson (Ảnh: New York Times).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật diễn biến chiến sự Ukraine

Trong đêm 12/6, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công theo nhóm bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không vào những nơi tập trung quân, dự trữ vũ khí trang bị của Ukraine, trong đó có một kho đạn dược và vũ khí do nước ngoài sản xuất. Tất cả các mục tiêu được giao đều bị đánh trúng, đạt đúng mục tiêu đề ra.

Trên mỏm Vremevsky, Ukraine gom phần còn lại của các lữ đoàn trước đó đã chịu tổn thất nặng nề, ném vào những mũi xung kích được thành lập vội vàng.

Tại khu định cư Makarovka thuộc Donetsk, 3 đợt tấn công của Ukraine, được tăng cường xe tăng thiết giáp, đã bị đẩy lùi.

Tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi bởi nhóm lực lượng Vostok, có sự phối hợp của không quân và pháo binh. Trong số 10 xe bọc thép chở quân Ukraine tham gia vào các cuộc tấn công, 8 chiếc đã bị phá hủy.

Tại khu định cư Rovnopol ở Donetsk, 2 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi. Hai xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép Ukraine bị trúng đạn.

Tại khu định cư Prechistovka thuộc Donetsk, trong quá trình giao tranh, hầu hết quân số của nhóm chiến thuật cấp đại đội của Ukraine và 4 xe chiến đấu bộ binh đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Tổng thiệt hại của Ukraine trong ngày tại các khu vực này lên tới 275 quân nhân, 4 xe tăng, 15 xe bọc thép, 8 phương tiện, cũng như lựu pháo Msta-B.

Phía nam thành phố Artemovsk (Bakhmut) thuộc Donetsk, các hoạt động tích cực của nhóm lực lượng phía Nam trong ngày qua đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Kleshcheevka.

Trong quá trình chiến đấu, có tới 350 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 6 phương tiện bị phá hủy.

Theo hướng Kupyansk, những cuộc không kích và hỏa lực pháo binh của Nhóm lực lượng phía Tây đã tấn công các đơn vị Ukraine trong khu định cư Ivanovka, vùng Kharkov và Rozovka ở Luhansk.

Trong ngày, hơn 35 quân nhân Ukraine, một xe bọc thép chở quân, một xe bán tải, cũng như một khẩu lựu pháo D-20 đã bị tiêu diệt.

Theo hướng Krasnolimansky, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh của nhóm quân Trung tâm đã đánh bại các đơn vị Ukraine tại những khu định cư Nevskoye và Belogorovka ở Lugansk, cũng như tại khu lâm nghiệp Serebryansky.

Trong ngày, tổn thất của đối phương lên tới 60 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 pháo tự hành Gvozdika, cũng như pháo D-20 và D-30.

Theo hướng Kherson, có tới 30 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện, 1 khẩu pháo Msta-B và 1 pháo tự hành Gvozdika đã bị phá hủy bởi hỏa lực của quân Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 600 quân nhân ở hướng nam Donetsk và gần thành phố Bakhmut sau các cuộc giao tranh.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng trên hướng Zaporizhia các đơn vị thuộc nhóm Vostok đã thu giữ được một số vũ khí hiện đại của Ukraine do phương Tây cung cấp bao gồm xe tăng Leopard của Đức và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ.

Ukraine thay đổi chiến thuật phản công, cơn bão lớn sắp xảy ra? - 2

Xe tăng Leopard 2 cùng nhiều thiết giáp Ukraine bị Nga phá hủy và thu giữ ở mặt trận Zaporizhia (Ảnh: Reuters).

Ukraine và phương Tây thông tin về chiến sự

Theo Reuters, Mỹ công bố gói viện trợ thứ 40 trị giá 325 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn cho hệ thống phòng không NASAMS và pháo phản lực HIMARS, vũ khí chống tăng, 15 xe thiết giáp M2 Bradley, 10 xe bọc thép chở quân Stryker, hơn 22 triệu viên đạn cho các loại vũ khí cỡ nhỏ cùng các thiết bị quân sự khác.

Tổng cộng, Mỹ đã viện trợ quân sự hơn 40 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Theo CNN, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ngày 13/6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, với sự hậu thuẫn từ phương Tây, Ukraine đang có tiến triển trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga khỏi các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh hoạt động quân sự này là cách để đạt đòn bẩy đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng từng nhận định với CNN rằng cuộc phản công của Ukraine sẽ rất khó khăn.

Ukraine thay đổi chiến thuật phản công, cơn bão lớn sắp xảy ra? - 3

Bản đồ cập nhật toàn cảnh chiến sự Ukraine ngày 13/6 (Ảnh: Readovka).

Diễn biến chiến sự Ukraine cụ thể trên từng mặt trận

Tính đến sáng nay 14/6, giao tranh vẫn tiếp diễn tương đối ác liệt, các kênh Rybar, War Monitor, Za-FROHT cập nhật một số diễn biến mới.

Trên hướng Zaporizhia, cường độ giao tranh đã dịu bớt khi Quân đội Ukraine chủ động thay đổi chiến thuật từ tấn công quy mô lớn cùng lúc trên nhiều hướng sang đánh theo nhóm nhỏ cấp trung đội và đại đội.

Nguyên nhân được cho là thời tiết xấu, mưa nhiều không thuận lợi cho đột kích bằng cơ giới, đồng thời sau tổn thất nặng nề, lực lượng Ukraine cần thời gian củng cố và bổ sung đạn dược.

Tại các khu vực mới giành được quyền kiểm soát, phía Ukraine chuyển sang phòng thủ, củng cố lực lượng. Pháo binh và không quân Nga đang tập kích liên tục vào khu vực từ Novodonetsk đến Makarovka.

Rõ ràng, bộ chỉ huy Ukraine đã chủ động giảm cường độ hoạt động và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới lớn hơn. Chắc chắn tình hình hiện thời chỉ là những phút im lặng trước cơn bão lớn, trong vài ngày tới chiến sự có thể sẽ leo thang lên một cấp độ mới.

Tại mỏm Vremievsky, giao tranh vẫn tiếp tục trên tuyến Makarovka-Urozhaynoye. Sau khi tái giành quyền kiểm soát làng Makarovka vào đêm qua (13/6), sáng nay (14/6) lực lượng Nga lại rút về khu vực ngoại ô phía nam cách đó 700m.

Quyền kiểm soát khu vực này liên tục thay đổi, quân Nga chủ động rút khi lực lượng Ukraine tấn công mạnh, sau đó gọi pháo binh và không quân tập kích đội hình của đối phương để tiêu hao sinh lực và vũ khí trang bị, sau đó tiếp tục phản kích.

Hiện làng Urozhainoe được cho là vẫn nằm dưới sự kiểm soát chắc chắn của quân đội Nga.

Trong khi đó khu vực Levadne dường như được kiểm soát bởi Ukraine, còn làng Novodarovka nằm trong vùng xám, có sự tranh chấp giữa 2 bên.

Sau khi rà phá bom mìn, các đội hình của Ukraine đã cố gắng tiến lên Priyutnoye, nhưng đã bị đẩy lùi.

Rivnopol nằm dưới sự kiểm soát ổn định của quân đội Nga, tất cả các cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực đều bị đẩy lùi.

Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào Tokmok và Pology khiến một số tòa nhà dân sự bị hư hại, không có thông tin về người chết và bị thương.

Căn cứ trên thực địa, bất chấp việc Ukraine chiếm được một số làng ở tiền duyên nhưng họ dường như vẫn chưa áp sát được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga.

Ukraine thay đổi chiến thuật phản công, cơn bão lớn sắp xảy ra? - 4

Diễn biến chiến sự Ukraine tại mặt trận Zaporizhia đến hết ngày 13/6 (Ảnh: Rybar).

Gần Bakhmut, Ukraine đang cố gắng sử dụng chiến thuật tiếp cận đến tiền tuyến của Nga theo nhóm nhỏ ở khu vực Bakhmut và Soledar.

Nhờ hệ thống phòng thủ được xây dựng tốt và hoạt động hiệu quả của pháo bình với sự hiệu chỉnh của UAV, lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho phía Ukraine.

Trên hướng Donetsk, tình hình ở Marinka và Avdiivka không thay đổi nhiều, giao tranh đang diễn ra ở các khu vực đô thị. Đáng chú ý nhất là sự kiện hơn 10 lính thuộc Lữ đoàn cơ giới số 110 Ukraine lái 2 xe thiết giáp đến đầu hàng quân Nga.

Sắp có "bão lớn?

Hầu hết các chuyên gia đều nhận định mặc dù Ukraine tổ chức phản công tương đối lớn nhưng chủ yếu vẫn mang tính thăm dò bởi lực lượng dự bị chiến lược thuộc quân đoàn 9 và 10 vẫn chưa thực sự tham chiến.

Tại mặt trận này, phía Ukraine được cho là đang tập trung tới 8 lữ đoàn với nhiều xe tăng thiết giáp. Nếu vài ngày tới thời tiết tốt lên, rất có thể Ukraine sẽ tổ chức một đợt tấn công lớn xuống phía Nam.

Một điểm đáng chú ý trong chiến sự Ukraine mấy ngày qua đó là các lực lượng thiện chiến của Nga như Chechnya và Wagner hầu như không tham chiến, đang ém quân rất kỹ.

Nếu như lực lượng Chechnya có một bộ phận đang tham chiến tại Marinka ở Donetsk và Belgorod gần biên giới Nga thì Wagner hầu như không có hoạt động nào đáng kể.

Thậm chí ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân này lại cho biết, không chắc lực lượng của mình có tiếp tục tham chiến ở Ukraine hay không sau những bất đồng với quân đội Nga.

Bên cạnh đó, quân chủ lực dự bị của Nga vẫn giấu lực lượng rất kỹ, chỉ tăng viện nhỏ giọt cho mặt trận Zaporizhia nhằm giữ vững tuyến phòng thủ tiền tiêu.

Việc 3 lực lượng này của Nga chưa tham chiến với quy mô lớn khiến Ukraine cũng phải rất dè chừng. Tình hình ở mặt trận lúc này được ví như khoảng lặng trước một cơn "bão" lớn sắp xảy ra.

Theo BQP Nga, Reuters, CNN, Rybar, War Monitor, Za-FROHT