1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tăng tốc phản công, Nga tung lực lượng dự bị quyết chiến

N. Tuấn Sơn

(Dân trí) - Trong ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã giành được những kết quả đáng kể. Quân Nga tung lực lượng dự bị vào phản kích ác liệt.

Ukraine tăng tốc phản công, Nga tung lực lượng dự bị quyết chiến - 1

Ukraine chính thức phản công, giành được một số kết quả (Ảnh: The Telegraph).

Bộ Quốc phòng Nga cập nhật chiến sự Ukraine ngày 12/6

Tối 11/6, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã phóng một loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trên biển vào các địa điểm triển khai binh lực của Ukraine. Các mục tiêu được giao bị đánh trúng, đạt ý đồ đề ra.

Trong những ngày qua, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục mở các chiến dịch tấn công trên hướng Nam-Donetsk.

Tại khu vực mỏm Vremevsky, hành động quyết đoán từ các đơn vị phòng thủ, hỏa lực pháo binh và súng phun lửa hạng nặng thuộc nhóm lực lượng Vostok đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine từ hướng Velika Novoselka ở Donetsk và trong khu định cư Levadnoe, vùng Zaporizhia.

Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 120 quân nhân, 2 xe tăng và 3 phương tiện chiến đấu bọc thép.

Tại các khu định cư Prechistovka, Velyka Novoselka và Neskuchnoe ở Donetsk, các điểm tập trung quân và vũ khí trang bị của lữ đoàn độc lập số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 128, lữ đoàn xe tăng 31 và lữ đoàn cơ giới hóa số 1 của Ukraine bị tấn công.

Theo hướng Zaporizhia, các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 65 Ukraine đã bị đánh bại bởi những cuộc không kích của lục quân và hỏa lực pháo binh gần khu định cư Novodanilovka, vùng Zaporizhia.

Trong ngày, có tới 250 quân nhân Ukraine, 5 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, 1 pháo tự hành Akatsiya và một khẩu lựu pháo D-30 đã tiêu diệt ở những khu vực này.

Theo hướng Donetsk, các hoạt động thù địch tích cực nhất đã được tiến hành tại các khu vực định cư Avdiivka và Marinka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Nhóm lực lượng phía Nam đã đẩy lùi thành công hai cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 và lữ đoàn xung kích đường không 79 Ukraine theo hướng các khu định cư Pervomaiskoye và vùng ngoại ô phía bắc Marinka ở Donetsk.

Trong cuộc giao tranh theo hướng này, có tới 140 quân nhân Ukraine, 1 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị loại khỏi vòng chiến.

Trên hướng Kupyansk, lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, pháo binh của nhóm lực lượng phía Tây đã đánh bại các đơn vị Ukraine trong các khu định cư Novomlynsk, Masyutovka, Kislovka thuộc vùng Kharkov và Stelmahovka ở Luhansk.

Ngoài ra, một nhóm phá hoại và trinh sát của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu tại khu định cư Rozovka ở Luhansk.

Tổn thất của đối phương trong ngày lên tới hơn 35 quân nhân Ukraine, 3 phương tiện và một khẩu lựu pháo D-20.

Theo hướng Krasno-Limansky, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh thuộc nhóm quân Trung tâm đã tấn công các đơn vị Ukraine trong khu định cư Nevskoye, Chervonaya Dibrova ở Luhansk, cũng như lâm nghiệp Serebryansky.

Tại khu định cư Grigorovka thuộc Donetsk, các hoạt động của một nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine đã bị chặn đứng.

Trên hướng này, hơn 55 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 ô tô, bệ pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika, cũng như 1 khẩu lựu pháo D-30 đã bị phá hủy.

Ngoài ra, một kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 67 Ukraine đã bị phá hủy gần làng Torskoye ở Donetsk.

Theo hướng Kherson, do hỏa hoạn, có tới 15 quân nhân Ukraine, một ô tô và một khẩu lựu pháo D-30 đã bị loại khỏi vòng chiến.

Lực lượng tác chiến-chiến thuật và lục quân, tên lửa và pháo binh của các nhóm quân Nga đã phá hủy 96 đơn vị pháo binh ở các trận địa khai hỏa, nhân lực và thiết bị quân sự ở 102 khu vực.

Tại khu vực làng Gai, vùng Dnepropetrovsk, trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 Ukraine đã bị phá hủy.

Một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới 60 Ukraine đã bị phá hủy gần làng Glubokoe, vùng Kharkiv.

Ngoài ra, tại khu vực định cư Velikaya Novoselka ở Donetsk, sở chỉ huy và quan sát của tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn 68 Ukraine đã bị trúng đạn.

Tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine đã bị lực lượng phòng không đánh chặn.

Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Quân đội Nga đã phá hủy: 442 máy bay, 238 trực thăng, 4.579 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 9.915 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 1.122 pháo phản lực, 5.093 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 10.905 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine.

Ukraine và phương Tây cập nhật chiến sự

Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine ngày 12/6 cho biết, kể từ khi chiến dịch phản công bắt đầu cách đây một tuần, quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng gồm Neskuchne, Storozheve, Blahodatne, Makarivka ở Donetsk và Lobkove, Levadne, Novodarivka ở Zaporizhia.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng tuyên bố, Ukraine giành lại khoảng 10km2 lãnh thổ gần thành phố Bakhmut ở miền Đông. Theo bà Maliar, tổng cộng, lực lượng Ukraine đã tiến lên được khoảng 6,5km và giành lại 90km2 lãnh thổ.

Trong bài phát biểu hàng đêm hôm 12/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, giao tranh tiếp tục khốc liệt, song quân đội Ukraine đang tiến công và khôi phục lãnh thổ.

Trong khi đó, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang và chưa đạt đỉnh điểm.

Ông nói: "Tôi rất lo lắng về tình hình ở Ukraine, vì tôi sợ rằng tình hình sẽ tiếp tục leo thang... Người Ukraine mới bắt đầu cuộc tấn công, và sẽ còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Phản ứng của Nga cũng có thể sẽ không yếu nếu họ có sức mạnh".

Theo CNN, trong vài ngày đầu tiên của cuộc tấn công, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất 16 xe chiến đấu bộ binh Bradley, chiếm tới 15% tổng số xe mà Mỹ đã chuyển cho Kiev.

Diễn biến chiến sự Ukraine cụ thể trên từng mặt trận

Giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận, những diễn biến mới nhất liên tục được các kênh War Monitor, Rybar, RVvoenkory cập nhật.

Ở mỏm Vremevsky, trận chiến vẫn diễn ra khốc liệt: Quân đội Nga phản công với sự hỗ trợ của trực thăng tấn công Ka-52 và Mi-28. Các nhà phân tích quân sự Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng nguồn dự bị đáng kể để ổn định tình hình ở tiền tuyến.

Trong suốt cả ngày 12/6, giao tranh ở khu vực Vremievsky không hề lắng xuống. Các đơn vị Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi làng Makarovka, nhưng đụng độ vẫn tiếp diễn ở vùng ngoại ô phía bắc.

Tất cả các nỗ lực tiến công khác của Lực lượng vũ trang Ukraine đều bị áp chế thành công bằng vũ khí nhỏ và hỏa lực pháo binh. Vào ban đêm, quân đội Nga đã cố gắng phản công và hiện tại, các bên đang giao tranh ác liệt.

Quân đội Ukraine cũng đang tăng cường và đưa lực lượng dự bị vào tham chiến. Các đơn vị công binh và đặc nhiệm của Ukraine đã nhận được lệnh và đang cố gắng khai thác các vị trí có lợi trên một số khu vực của mặt trận, sẵn sàng ngăn chặn Quân đội Nga phản kích bất ngờ từ nhiều hướng.

Ukraine tăng tốc phản công, Nga tung lực lượng dự bị quyết chiến - 2

Chiến sự Ukraine tiếp diễn căng thẳng ở mỏm Vremevsky (Ảnh: RVvoenkory).

Quân đội Nga được cho là vẫn giữ vững vị trí của họ ở Urozhaynoye, bất chấp những tuyên bố của Ukraine.

Đồng thời, Levadne và Novodarovka vẫn ở trong vùng xám, không bên nào kiểm soát. Lúc này các đội hình của Ukraine đang đào công sự giữa các bãi mìn và đang chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn, bất chấp bị quân Nga tập kích liên tục.

Thời tiết xấu và hậu quả của việc phá hủy con đập trên sông Mokrye Yaly gây khó khăn cho Nga trong việc sử dụng các vũ khí hạng nặng, máy bay không người lái, không quân lục quân và không quân chiến thuật.

Tình hình chung là các mũi xung kích Ukraine không thể cắt đứt hoàn toàn mỏm Vremievsky. Tại đây, các đơn vị Nga lùi về tuyến kế tiếp, sau đó gây sát thương bằng hỏa lực vào những vị trí của chính họ đã rời đi trước đó, nơi quân Ukraine tiến vào, rồi phản công.

Ukraine tăng tốc phản công, Nga tung lực lượng dự bị quyết chiến - 3

Chiến sự Ukraine vẫn đang diễn ra quyết liệt ở mỏm Vremievsky (Ảnh: Rybar).

Trên hướng Starobelsky không có thay đổi đáng kể nào. Ukraine tiếp tục chuyển các lực lượng bổ sung ra tiền tuyến, chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra vào khu vực Kupyansky.

Ngược lại, quân Nga tiến hành trinh sát và tăng cường tập kích, đánh trúng kho đạn của Ukraine ở khu vực Kremennaya.

Gần Bakhmut, Ukraine không ngừng nỗ lực chọc thủng tuyến phòng ngự của Nga ở khu vực Kleshcheevka nhưng buộc phải dừng lại sau khi tổn thất đáng kể về nhân lực và phương tiện bọc thép.

Theo hướng Donetsk, các trận chiến tiếp tục diễn ra ở khu vực Avdiivka: các đội hình của Ukraine thỉnh thoảng thực hiện các cuộc xuất kích, bị áp chế thành công bằng vũ khí nhỏ và hỏa lực pháo binh.

Trong khu vực Marinka, các đơn vị Nga, được hỗ trợ bởi xe bọc thép, đang tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía tây của thành phố.

Trên hướng Kherson, quân đội Nga đã tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine ở Dneprovsky, Chernobaevka và Kizomys, đồng thời sử dụng bom dẫn đường tập kích vào những mục tiêu ở Kazatsky và tấn công vùng Ochakov, Mykolaiv.

Ukraine tiếp tục nã pháo vào các khu định cư ở tả ngạn vùng Kherson. Trong đêm, Ukraine đã bắn ít nhất 26 quả đạn vào các mục tiêu dân sự ở Novaya Kakhovka, Kakhovka, Kardashinka và Staraya Zburyevka.

Ukraine tăng tốc phản công, Nga tung lực lượng dự bị quyết chiến - 4

Diễn biến chiến sự Ukraine trên hướng Kherson (Ảnh: Rybar).

Tại khu vực Belgorod, Ukraine tiếp tục tấn công ở biên giới Nga nhằm vào làng Vyazovoe gây một số hư hại cho các công trình dân cư nhưng không có thương vong.

Theo CNN, Reuters, BQP Nga, Rybar, War Monitor, RVvoenkory