1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều động lực lượng tinh nhuệ hàng đầu ngăn Ukraine phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cho biết, Nga đang đưa lực lượng thiện chiến hàng đầu để ngăn đà phản công của Kiev trên tiền tuyến.

Nga điều động lực lượng tinh nhuệ hàng đầu ngăn Ukraine phản công - 1

Binh sĩ Nga di chuyển trên xe bọc thép tại khu vực Donbass (Ảnh: AP).

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay, Nga dường như đang đưa lực lượng tinh nhuệ hàng đầu từ mặt trận miền Nam lên khu vực tiền tuyến nhằm ngăn đà phản công của Kiev trong thời gian qua.

Trước đó, các nhóm quân này được Nga triển khai ở Kherson - khu vực đã bị ngập nghiêm trọng do lũ lụt vì đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ hôm 6/6. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc đối phương là bên đứng sau vụ vỡ đập.

Thứ trưởng Maliar cáo buộc, việc Nga chuyển quân từ Kherson lên các khu vực khác cho thấy Moscow dường như đứng sau vụ việc con đập bị vỡ nhằm ngăn chặn Ukraine phản công ở dọc sông Dnieper.

"Theo các thông tin, Nga đang đưa lực lượng thiện chiến hàng đầu khỏi hướng Kherson, chủ yếu là các đơn vị lính thủy đánh bộ, lực lượng nhảy dù và quân đoàn 49", bà Maliar cho hay. Forbes trước đó đã mô tả Tập đoàn quân hỗn hợp số 49 là lực lượng chính của Nga tại khu vực Kherson.

Các cuộc giao tranh dữ dội diễn ra ở các vùng Zaporizhia và Donetsk. Phía Ukraine tuyên bố đã giành lại được 7 ngôi làng, nhưng giới quan sát nhận định Kiev sẽ phải đối mặt với thách thức lớn để vượt qua phòng tuyến kiên cố mà Nga lập ra trong nhiều tháng qua.

Mặt khác, hạ lưu sông Dnieper bị lũ lụt dường như khiến cho Ukraine không thể mở mũi phản công ở khu vực này. Andriy Zagorodnyuk, cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine nói với Newsweek rằng, nước sông dâng cao khiến việc phản công của Ukraine là bất khả thi.

Bà Maliar cáo buộc Nga phá đập để chặn Ukraine phản công và bổ sung thêm lực lượng tới Zaporizhia và Bakhmut nhằm đối phó với Kiev.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, vụ vỡ đập cũng gây ra những thiệt hại không nhỏ cho Nga. Lũ lụt đã nhấn chìm các công sự và phòng tuyến kiên cố mà Moscow xây dựng trong nhiều tháng.

Tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) cho rằng lũ lụt Kherson có thể tạo ra thách thức cho Moscow, nếu các lực lượng Ukraine có khả năng tiến hành các hoạt động đổ bộ vượt sông trong khu vực.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/6 nhận định, chiến dịch phản công của Ukraine đã diễn ra trong vài ngày và nên dẫn tới những kết quả thuận lợi để cho phép Kiev bắt đầu đàm phán trong điều kiện thuận lợi nhất.

Theo ông, cuộc phản công có thể kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng. "Chúng tôi muốn chiến dịch thành công nhất có thể để Ukraine có thể bắt đầu giai đoạn đàm phán với những điều kiện thích hợp", ông Macron nhấn mạnh.

Ukraine lên dây cót cho chiến dịch phản công từ nhiều tháng qua nhằm giành lại các vùng bị Nga kiểm soát ở cả miền Nam và miền Đông. Tuy nhiên, đến nay, về cơ bản các tín hiệu phản công từ Ukraine vẫn mơ hồ. Ukraine kêu gọi người dân không tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến chiến dịch phản công.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin hôm 9/6 nói rằng, cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu nhưng chưa thể chọc thủng phòng thủ của Nga và phải hứng tổn thất nặng nề.

Theo Newsweek