1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine giải thích lý do chỉ đánh chặn được 43% UAV tự sát của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Không quân Ukraine nêu nguyên nhân chỉ đánh chặn được 15 UAV tự sát trong số 35 chiếc Nga bắn vào các mục tiêu của Kiev.

Ukraine giải thích lý do chỉ đánh chặn được 43% UAV tự sát của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine làm nhiệm vụ phòng thủ trước UAV tự sát Nga (Ảnh: UP).

Nga đã phóng 35 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131 vào Ukraine trong đêm 29-30/1, trong đó 15 chiếc bị bắn rơi, Không quân Ukraine thông báo ngày 30/1. Tỷ lệ đánh chặn đạt 43%. 

"Các khí tài quân sự và binh sĩ đã tiêu diệt 15 máy bay không người lái của Nga tại các tỉnh Mykolaiv, Sumy, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kharkov, Kherson và Kiev".

Đại tá Yurii Ihnat, người phát ngôn Không quân Ukraine, cho biết hầu hết UAV của Nga nhằm vào khu vực tiền tuyến và ở biên giới giữa 2 nước và đó là lý do Ukraine đạt được tỷ lệ đánh chặn thấp.

"Con số thống kê này có thể nghe khá lạ với một số người dân vì họ thường được thông báo về tỷ lệ đánh chặn 100% mục tiêu. Chúng tôi cần phải giải thích. Đây không phải là do Nga thay đổi chiến thuật. Moscow tấn công với số lượng UAV bất ngờ vào nhiều mặt trận và từ các hướng khác nhau", ông cho biết.

Trước đó, ông Ihnat từng thừa nhận khá khó để Ukraine có thể phá hủy UAV Shahed ở các khu vực gần biên giới và gần tiền tuyến.

Đó là lý do vì sao khi Nga dùng Shahed tấn công vào các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở những khu vực trên, Kiev khó có thể bắn rơi như khi chúng đi sâu vào lãnh thổ Ukraine.

Trong cuộc tấn công hôm qua và rạng sáng hôm nay, Nga đã phóng máy bay không người lái tấn công từ 3 khu vực gồm Primorsko-Akhtarsk (Nga), Kursk (Nga) và Cape Chauda (Crimea).

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay thông báo, trong 24 giờ qua, Kiev đã phá hủy 10 xe tăng và 31 hệ thống pháo binh và bắn hạ một máy bay Su-34 Nga.

Trong những ngày gần đây, Nga đã thử nghiệm các chiến thuật tấn công mới sử dụng các tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái khác nhau - hoặc đôi khi chỉ là tên lửa - nhằm xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine.

Cuối tháng 11 năm ngoái, giới chức Ukraine nói rằng Nga đã bắt đầu đưa các phiên bản nâng cấp của Shahed đến chiến trường Ukraine. Những phiên bản này có màu sắc tối hơn, làm bằng sợi carbon, khiến phòng không Ukraine khó phát hiện, nhất là vào ban đêm. 

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine