1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine đổi chiến thuật tác chiến xe tăng phương Tây sau thiệt hại lớn

Đức Hoàng

(Dân trí) - Giới quan sát nhận định Ukraine đã cải tiến năng lực vận hành xe tăng phương Tây trong chiến dịch phản công sau giai đoạn đầu chịu thiệt hại khi cố xuyên qua phòng tuyến của Nga.

Ukraine đổi chiến thuật tác chiến xe tăng phương Tây sau thiệt hại lớn - 1

Xe tăng Leopard của Ukraine khai hỏa tại thao trường ở Ukraine vào tháng 9 (Ảnh: Getty).

Ukraine đang cải thiện khả năng sử dụng xe tăng hiện đại do các đồng minh phương Tây cung cấp trong cuộc phản công chống lại Nga, CNN đưa tin.

Theo phóng viên của hãng tin Mỹ có mặt trên tiền tuyến, Ukraine đã điều chỉnh chiến thuật của tác chiến để các vũ khí này hoạt động hiệu quả hơn.

Ukraine đang triển khai các phương tiện như xe tăng Leopard do Đức sản xuất để tấn công nhanh vào các vị trí của Nga mà không cố băng qua các bãi mìn dày đặc.

Một chỉ huy xe tăng Ukraine tên Bars nói rằng lực lượng Ukraine hiện đã hiểu xe tăng phương Tây hơn nên có thể triển khai chúng hiệu quả hơn.

"Bạn càng vận hành nhiều, bạn càng hiểu nhiều hơn và bạn bắt đầu tác chiến một cách chủ động", Bars nói.

Vào tháng 1, các đồng minh phương Tây của Ukraine cam kết viện trợ hàng loạt xe tăng cho Ukraine để nước này lên dây cót cho cuộc phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga.

Theo các chuyên gia phương Tây, xe tăng Leopard của Đức có phần giáp, động cơ và hệ thống định vị tốt hơn so với xe tăng thời Liên Xô mà Ukraine và Nga sử dụng nên NATO kỳ vọng chúng có thể giúp Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Dù vậy, Ukraine đã mất tương đối nhiều phương tiện bọc thép trong các cuộc tấn công quy mô lớn khi đối mặt với hàng phòng thủ vững chắc của Nga.

Theo tổ chức nghiên cứu RAND, các phương tiện này thường bị vô hiệu hóa bởi mìn trước, sau đó trực thăng tấn công Nga và các tổ hợp chống tăng sẽ khai hỏa để phá hủy chúng.

Tuy nhiên, những vụ tấn công gây thiệt hại lớn của Ukraine đã ít xuất hiện hơn trong những tuần gần đây. Thay vì tìm cách đột phá nhanh chóng bằng các vụ tấn công quy mô lớn sử dụng xe tăng, Ukraine đã huy động các nhóm nhỏ bộ binh tìm lỗ hổng trong phòng tuyến Nga.

Xe tăng phương Tây như Leopard hay các hệ thống pháo hạng nặng được triển khai ở phía sau, có nhiệm vụ yểm trợ các cuộc tấn công của bộ binh. Việc không cố gắng đẩy xe tăng vượt qua bãi mìn dày đặc và nhiều rủi ro có thể giúp Ukraine bảo toàn các vũ khí hạng nặng.

Trước đó, Đại tá Nga đã nghỉ hưu Sergey Suvorov cho rằng lý do khiến lực lượng Moscow có thể phá hủy xe tăng do phương Tây viện trợ cho Ukraine, chủ yếu là vì cách vận hành vũ khí của các quân nhân Kiev.

Theo ông Suvorov, Ukraine thường điều động thiết bị của phương Tây mà không có sự hỗ trợ đầy đủ, như bỏ qua các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi các xe này đi qua bãi mìn hoặc không tiến hành hoạt động trinh sát kỹ lưỡng.

Ông cho rằng, đây là lý do mà khi các xe tăng xuất hiện, chúng thường trở thành mục tiêu của hỏa lực và chướng ngại vật của Nga.

Ngoài ra, giới quan sát trước đó chỉ ra rằng, Ukraine mất nhiều xe tăng phương Tây là vì binh sĩ Kiev không được huấn luyện đầy đủ để sử dụng vũ khí phương Tây nhằm đối phó Nga.

Nói một cách dễ hiểu hơn là binh sĩ Ukraine chỉ có vài tuần để tìm hiểu về loại vũ khí hoàn toàn mới được chế tạo theo chuẩn NATO, trong khi nhẽ ra họ phải cần vài tháng để có thể sử dụng chúng thành thạo trước mọi tình huống trên chiến trường.

Vì vậy, việc Ukraine tăng cường dùng xe tăng phương Tây và thích nghi dần dần với tình hình là cách để họ có thể hiểu rõ về khí tài và nâng cao khả năng tác chiến với những vũ khí họ chưa từng vận hành trước đó.

Theo BI
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine