1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể sửa cầu huyết mạch, nối lại tiếp viện tới pháo đài Bakhmut

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hình ảnh từ hiện trường dường như cho thấy Ukraine đã sửa chữa một cây cầu huyết mạch nối tới Bakhmut sau khi bị Nga pháo kích, trong nỗ lực nối lại tiếp viện cho thành trì Donbass.

Ukraine có thể sửa cầu huyết mạch, nối lại tiếp viện tới pháo đài Bakhmut - 1

Hình ảnh được cho là ghi lại cảnh cây cầu bị pháo kích nổ tung tuần trước (Ảnh: Liveuamap).

Dựa vào các video và hình ảnh chụp từ hiện trường, CNN cho biết, phía Ukraine dường như đã sửa một cây cầu trên con đường chính nối làng Chasiv Yar với thành phố Bakhmut.

Ngày 3/3, lực lượng cảnh sát vùng Donetsk nói rằng, lực lượng Nga đã pháo kích làm nổ tung cây cầu trên. Vụ tấn công tạo hố lớn khiến Ukraine không còn sử dụng được tuyến đường và buộc dùng đường đất để tiếp tế cho lực lượng của họ đang bảo vệ thành phố đang bị tranh chấp ác liệt.

Giới chức Ukraine coi cây cầu là tuyến đường huyết mạch quan trọng cho việc di tản dân thường và vận chuyển vật tư như đạn dược. Theo CNN, đây cũng là tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng nối Bakhmut với Chasiv Yar.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hố lớn dường như đã được bịt tạm và phương tiện có thể di chuyển phía bên trên. CNN chưa thể xác minh thời điểm đoạn video được quay nhưng nếu cầu được sửa chữa thì đồng nghĩa với việc Ukraine đã có thể mở lại tuyến tiếp tế chủ chốt cho các lực lượng Ukraine ở Bakhmut.

Đây được xem là diễn biến quan trọng trong bối cảnh Ukraine đang điều thêm viện binh tới Bakhmut để bảo vệ thành trì ở miền Đông này khi Nga tìm cách siết gọng kìm.

Trong một diễn biến khác, ông chủ nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner Yevgeny Prigozhin ngày 9/3 cho biết, Moscow đã hoàn toàn kiểm soát được làng Dubovo-Vasilevka ở tây bắc Bakhmut. 

"Dubovo-Vasilevka hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của công ty quân sự tư nhân Wagner. Giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô. Toàn bộ ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", bộ phận báo chí của ông Prigozhin thông báo trên Telegram.

Trước đó, ông Prigozhin nói rằng Ukraine đã thành lập 4 nhóm lực lượng gần Bakhmut để chặn đà tiến của quân đội Nga. 

Theo tổ chức Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), bên chuyên theo dõi đà tiến của Nga trên chiến trường, phía Moscow có thể đang kiểm soát 50% Bakhmut.  Trước đó, ông Prigozhin hôm 8/3 tuyên bố các đơn vị của Wagner đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông Bakhmut và mọi thứ ở phía đông sông Bakhmut. 

Cảnh cận chiến khốc liệt bên trong pháo đài Bakhmut

Bakhmut là một thành phố nhỏ ở tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Đây hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất giữa Nga và Ukraine. Với Nga, kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép Nga mở rộng tiến công đến các thành phố lân cận ở Donetsk vẫn do Ukraine kiểm soát. Ngoài ra, nó sẽ giúp Nga lấy lại tinh thần sau hàng loạt bước lùi kể từ mùa hè năm ngoái.

Về phía Ukraine, giới chức nước này nói rằng, Bakhmut có rất ít giá trị chiến lược, nhưng để mất Bakhmut có thể sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí của lực lượng trước kế hoạch phản công sắp tới.

Theo giới tình báo phương Tây, cả Nga và Ukraine đang hứng tổn thất lớn ở mặt trận khốc liệt nhất này. Hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga đang đưa thêm quân vào trận chiến. "Họ đã chịu tổn thất lớn, nhưng đồng thời chúng tôi không thể loại trừ khả năng Bakhmut sẽ thất thủ trong những ngày tới", ông Stoltenberg nói.

Theo Tass, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine