1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Belarus đưa lực lượng đặc nhiệm ra biên giới

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Belarus đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến của lực lượng đặc nhiệm tại khu vực biên giới 2 nước.

Ukraine cáo buộc Belarus đưa lực lượng đặc nhiệm ra biên giới - 1

Quân nhân Ukraine tham chiến ở Donbass (Ảnh: AFP).

Newsweek đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, một số đơn vị thuộc lực lượng đặc nhiệm của Belarus dường như đã tổ chức cuộc kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực biên giới với Ukraine.

Một số đơn vị của Belarus ở Volhynia và Polesia cũng được giao nhiệm vụ tăng cường bảo vệ một phần biên giới Belarus-Ukraine ở các vùng Brest và Gomel, tuyên bố cho biết.

Thông tin trên được công bố chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng, Kiev sẽ cắt quan hệ ngoại giao với Belarus nếu lực lượng của Minsk tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này không tham chiến ở Ukraine, không cử lực lượng hay phương tiện tham gia vào chiến sự, tuy nhiên một số vụ tấn công của Nga nhằm vào Ukraine được thực hiện từ lãnh thổ Belarus.

Theo ông Lukashenko, động thái trên được thực hiện vì mục tiêu phòng ngừa.

"Vì sao họ (Ukraine) lại triển khai 4 sư đoàn quân ở biên giới (với Belarus)? Vì sao Ukraine lại nhằm vào chúng tôi? Bạn cho rằng tôi là phải ngồi yên và đợi cho đến khi tên lửa bắt đầu rơi xuống đầu người dân Belarus hay sao? Không. Người Nga đã tiến hành các cuộc tấn công từ lãnh thổ Belarus. Tôi ủng hộ Nga hành động trước Ukraine. Nếu bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Nga có thể đã phải hứng chịu một cuộc tấn công lớn từ các lực lượng NATO chứ không phải Ukraine", ông Lukashenko nói.

Ông Lukashenko cũng nhiều lần cảnh báo hậu quả nếu chiến sự giữa Nga và Ukraine kéo dài. Theo ông, xung đột cần phải kết thúc để tránh dẫn tới kịch bản "vực thẳm của một cuộc chiến hạt nhân".

Ông Lukashenko cho rằng, Ukraine có thể khép lại cuộc chiến bằng cách khởi động lại đàm phán với Nga và chấp nhận các điều kiện của Moscow. Tổng thống Belarus cáo buộc phương Tây là bên "kích động" cuộc xung đột: "Lý do của cuộc chiến là nếu Nga không hành động trước NATO, phương Tây sẽ tấn công Moscow trước. Phương Tây là nguyên nhân dẫn tới chiến sự và đang tiếp tục làm nó kéo dài".

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine