1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraina lâm vào khủng hoảng chính trị

(Dân trí) - Tổng thống thân phương Tây Viktor Yushchenko ngày 2/4 đã kí một sắc lệnh cho phép giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm vào ngày 27/5 tới trong cuộc khủng hoảng chính trị đang leo thang tại Ukraina.

Yushchenko đã công bố quyết định này trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia sau cuộc đàm phán kéo dài 7 giờ đồng hồ với lãnh đạo quốc hội và lãnh đạo của các đảng phái trong quốc hội.

Tổng thống nói: "Hành động của tôi là thực sự cần thiết, để cứu vãn chủ quyền đất nước và sự toàn vẹn lãnh thổ. Đó không chỉ là quyền, mà còn là nghĩa vụ của tôi."

Tuy nhiên, sắc lệnh chỉ có hiệu lực khi nó được thông báo chính thức trên báo chí. Quốc hội đã ngăn cấm việc làm này và yêu cầu các thành viên tiếp tục làm việc.

Quốc hội Ukraina, trung thành với Thủ tướng Viktor Yanukovich thân Nga, cho biết sắc lệnh dường như là điểm khởi đầu cho một cuộc đảo chính, đồng thời họ ngăn cản chính phủ cấp tiền cho cuộc bầu cử vào 27/5 tới.

Thủ tướng Yanukovich kêu gọi Tổng thống rút lại sắc lệnh, nếu không sẽ phải đối mặt với sự nhấn chìm của Ukraina trong một tương lai không xác định.

Tại thủ đô Kiev ngày 1/4, khoảng 20.000 người đã tổ chức biểu tình, dựng lều tại thủ đô Kiev để ủng hộ liên minh chính phủ thân Nga, trong khi khoảng 10 nghìn người khác cũng xuống đường bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Viktor Yushchenko thân phương Tây.

Trong một tuyên bố được đưa ra tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Sean McCormack nói: “Mỹ kêu gọi tất cả các lãnh đạo chính trị Ukraina chịu trách nhiệm về các hành vi của những người ủng hộ và hãy bình tĩnh”.

Ông Yushchenko đã cáo buộc Thủ tướng Yanukovych tìm cách tiếm quyền tổng thống bằng việc lôi kéo bất hợp pháp các nghị sĩ thân phương Tây trong liên minh của ông để tăng số ghế ủng hộ Thủ tướng trong quốc hội.

H.B

Theo Reuter, BBC