1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV tự sát tập kích Moscow lộ điểm yếu chí mạng

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine có thể đang sử dụng một máy bay không người lái (UAV) "tự sát" mới để nhắm mục tiêu vào Moscow, trong bối cảnh cuộc chiến UAV đã lan đến tận trung tâm thủ đô của Nga.

UAV tự sát tập kích Moscow lộ điểm yếu chí mạng - 1

Một mẫu UAV được cho là Beaver (Ảnh: Ihor Lachen/Telegram).

Theo Newsweek, các nguồn tin tình báo cho rằng máy bay không người lái Beaver của Ukraine có thể đứng sau các cuộc tấn công gần đây vào Moscow. Điện Kremlin đã đổ lỗi cho Kiev về các cuộc tấn công này.

Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm chính thức về các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, nhưng các quan chức Ukraine đôi khi sử dụng mạng xã hội để ám chỉ điều đó.

Trong bài phát hôm 30/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không thừa nhận Kiev đã dàn dựng các cuộc tấn công mới nhất vào Moscow, nhưng nói rằng "dần dần, chiến tranh đang quay trở lại lãnh thổ của Nga" và đây là "một quá trình không thể tránh khỏi, tự nhiên và hoàn toàn công bằng".

Cho đến nay, rất ít thông tin được hé lộ về UAV Beaver, nhưng các chuyên gia đã phân tích những hình ảnh được ghi lại về các cuộc tấn công vào Moscow vừa qua.

Nhìn chung, UAV Beaver có trọng lượng và kích thước tương đương UAV Shahed, mặc dù sải cánh của chúng lớn hơn một chút. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga sử dụng Shahed do Iran sản xuất để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Theo Justin Bronk, nhà nghiên cứu cấp cao của viện nghiên cứu Royal United Services có trụ sở tại London (Anh), Beaver dường như có một động cơ tương đối nhỏ nhưng được cho là có phạm vi hoạt động lên tới 1.000km. Điều này đồng nghĩa với việc các UAV này có thể được phóng từ biên giới Ukraine về phía các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Steve Wright, chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh, Beaver là UAV "có hình dạng rất đặc biệt" với một cặp cánh nhỏ hơn ở phía trước. Ông nói rằng UAV này bay rất chậm và ổn định, có phạm vi hoạt động lớn.

Chuyên gia Bronk chỉ ra điểm yếu chí mạng của UAV Beaver. Theo ông, hiện chưa rõ liệu Beaver có khả năng đối phó với công nghệ gây nhiễu điều hướng như Shahed hay không và liệu Beaver có dễ bị tổn thương trước các hệ thống phòng thủ điện tử được thiết lập ở thủ đô Moscow hay không.

UAV tự sát tập kích Moscow lộ điểm yếu chí mạng - 2

Tòa nhà ở Moscow bị hư hại sau vụ tập kích UAV hồi tháng 7 (Ảnh: Reuters).

Ông Bronk chỉ ra rằng, 2 UAV nhắm vào Moscow hôm 30/7 đã lao vào một tòa nhà cao tầng, nhưng đây không phải là mục tiêu ban đầu của Ukraine. Ông nhận định, điều này cho thấy các UAV Beaver có khả năng đã bị lực lượng phòng thủ của Nga chuyển hướng khỏi các mục tiêu ban đầu.

Theo chuyên gia Wright, UAV Beaver có thể "dễ bị tổn thương" trước các hệ thống tác chiến điện tử và gây nhiễu, nhưng đó sẽ là một "chiến thắng to lớn" cho người điều khiển nếu máy bay không người lái này tránh được các hệ thống phòng thủ.

Chuyên gia Wright nhận định trong tương lai, tương tự UAV Shahed, UAV Beaver có thể được triển khai thành bầy lớn hơn để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương.

Nga hiện có các hệ thống phòng không đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ ở Moscow. Ngoài ra, trong vụ UAV tấn công Moscow gần đây, Nga đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử để đánh chặn mối đe dọa.

Vũ khí tác chiến điện tử (EW) có thể có hiệu quả đánh chặn tương đối hiệu quả với các mục tiêu bay tầm thấp như UAV. Hồi tháng 5, Viện RUSI (Anh) công bố báo cáo cho biết, vũ khí EW của Nga dường như đang gây ra thiệt hại đáng kể cho dàn UAV của Ukraine mà không cần phải sử dụng tới bất cứ một viên đạn nào.

Theo Newsweek