1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV tập kích dồn dập, nổ lớn gần Bộ Tư lệnh miền Nam Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố triển khai lực lượng phòng không bắn hạ các máy bay không người lái của Ukraine tập kích các thành phố.

UAV tập kích dồn dập, nổ lớn gần Bộ Tư lệnh miền Nam Nga - 1

Thành phố Rostov-on-Don, Nga (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ vào rạng sáng 7/9 ở Nga, bao gồm một UAV ở khu vực Moscow và hai chiếc ở Rostov-on-Don.

"Vào khoảng 3h ngày 7/9 theo giờ Moscow, âm mưu tấn công khủng bố của chính quyền Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga bằng việc sử dụng 3 UAV đã bị ngăn chặn. Các UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không bắn hạ, hai trong số đó bay qua vùng Rostov và một trên khu vực Ramensky ở vùng Moscow", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin trước đó xác nhận, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow ở quận Ramensky. Theo ông Sobyanin, không có thương vong và thiệt hại sau vụ tấn công ở Moscow.

Thống đốc Vasily Golubev cho biết các UAV đã bị chặn tại thành phố Rostov-on-Don ở phía nam Nga vào đêm qua.  

Theo ông Golubev, hệ thống phòng không đã được kích hoạt vào khoảng 3h sáng nay. Ông cho biết chiếc UAV đầu tiên rơi gần vùng ngoại ô phía tây thành phố, trong khi chiếc thứ hai rơi ở trung tâm thành phố, trên phố Pushkinskaya.

Thống đốc Golubev nói thêm, một người bị thương nhẹ và mặt tiền của 3 tòa nhà cùng một số ô tô bị hư hỏng. Lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường.

Địa điểm xảy ra vụ việc nằm ngay đối diện trụ sở Bộ tư lệnh miền Nam của quân đội Nga.

Nổ rung chuyển thành phố miền Nam Nga (Nguồn: Mash).

Video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ rung chuyển thành phố Rostov-on-Don trong đêm.

Rostov-on-Don là thành phố có vị trí chiến lược đối với cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Đây là thành phố lớn nhất ở miền Nam của Nga, là thủ phủ của vùng Rostov giáp một phần biên giới Ukraine.

Thành phố cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 100km này là nơi đặt Bộ tư lệnh Quân khu miền Nam của quân đội Nga, trong đó có Quân đoàn vũ trang liên hợp số 58 đang chiến đấu chống lại cuộc phản công của Kiev ở miền Nam Ukraine. Rostov-on-Don cũng là nơi đặt trung tâm chỉ huy cho toàn bộ lực lượng chung của Nga ở Ukraine.

Thủ đô Moscow và các khu vực trong lãnh thổ Nga gần đây liên tục trở thành các mục tiêu bị tập kích bằng UAV. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công này.

Theo báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV trên truyền thông Nga, kể từ đầu năm nay, UAV đã tấn công bán đảo Crimea và các khu vực trong lãnh thổ Nga hơn 190 lần. 

Không chỉ tập kích các khu vực biên giới, UAV thậm chí đã bay tới Moscow, nơi cách biên giới với Ukraine khoảng 450km. Những vụ tập kích này khiến người dân phải sơ tán và các sân bay ở Moscow phải tạm ngừng hoạt động.

Ngày 30/8, hàng loạt khu vực trong lãnh thổ Nga, bao gồm Moscow, Oryol, Ryazan, Bryansk, Kaluga và Pskov, đã bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. Đây được xem là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2 năm ngoái.

Cho đến nay, các cuộc tấn công chỉ gây thiệt hại nhỏ, nhưng Điện Kremlin mô tả các cuộc tấn công này là "những hành động tuyệt vọng", nhằm che đậy cho những thất bại của Kiev trên chiến trường. 

Theo RT