1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công chống lại quân đội Nga đã kéo dài hơn 5 tháng qua.

Tỷ phú Elon Musk góp ý cho Ukraine về chiến dịch phản công - 1

Tỷ phú Mỹ Elon Musk (Ảnh: Getty).

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hôm 10/11, tỷ phú Musk đã nhận được câu hỏi rằng liệu ông có nghĩ Ukraine nên đàm phán hòa bình với Nga hay không.

Ông Musk không đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi này, nhưng nhấn mạnh rằng ông sẽ khuyến nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nên đưa những công dân trẻ tuổi ra chiến trường vì họ có nguy cơ cao thiệt mạng.

Ông cho rằng, trong cuộc chiến Nga - Ukraine, bất cứ bên nào chủ động tấn công sẽ phải đối mặt với thiệt hại lớn về nhân lực. Theo doanh nhân này, cách tốt nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng ở Ukraine là Kiev và Moscow phải đàm phán. 

Đây không phải là lần đầu tiên ông chủ Tesla bình luận về chiến dịch phản công của Ukraine. Hồi tháng 9 ông từng nhận định nỗ lực của Ukraine khiến "quá nhiều người thiệt mạng để nhận lại được quá ít".

Trước đó, ông Musk cũng đưa ra đề xuất về phương án hòa bình cho Nga và Ukraine, khuyến nghị Kiev nên chấp nhận Crimea thuộc Nga.

Ngoài ra, ông cho rằng, 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã sáp nhập năm ngoái nên tổ chức lại trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của Liên hợp quốc. Ý tưởng này đã bị Ukraine chỉ trích mạnh mẽ.

Cuối tháng trước, ông Musk cảnh báo rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine "có thể leo thang thành Thế chiến 3".

Tỷ phú Mỹ không hiểu lý do vì sao binh sĩ 2 nước Nga và Ukraine thiệt mạng mỗi ngày. Theo ông, Nga sẽ không rút khỏi những lãnh thổ họ đang kiểm soát và Ukraine sẽ khó phản công thành công với quân đội nhỏ hơn, vì vậy lệnh ngừng bắn là phương án "tốt nhất cho người dân Ukraine".

Khi đó, Mykhailo Podoliak, Cố vấn cho Chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho rằng ông Musk đã "sai lầm nghiêm trọng" khi tin rằng nếu Ukraine nhượng bộ Nga, điều đó sẽ chấm dứt được cuộc chiến và Kiev sẽ đạt được hòa bình lâu dài.

Ngoài ra, ông kêu gọi Mỹ nên cải thiện quan hệ với Nga và thuyết phục Ukraine tham gia lệnh ngừng bắn với Moscow. "Chúng ta cần đạt được hòa bình ở Ukraine và tôi nghĩ chúng ta cần khôi phục quan hệ bình thường với Nga", ông nói.

Ông Musk đề xuất chính sách của Mỹ nên là "tránh Thế chiến 3" và ngăn chặn tình trạng "xung đột khu vực nhanh chóng trở thành xung đột toàn cầu".

Ông Musk cho rằng, chính sách của Mỹ đã và đang buộc Nga phải "thành đồng minh với Iran và Trung Quốc" và quan hệ đó có thể gây bất lợi cho phương Tây trong một cuộc xung đột toàn cầu.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Kiev, dù mùa thu năm ngoái ông Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Vladimir Putin vẫn còn nắm quyền.

Ông Zelensky đã tái khẳng định lập trường trên vào hồi đầu tháng, một lần nữa loại trừ bất kỳ phương án nhượng bộ lãnh thổ nào đối với Moscow.

Ukraine đã phát động cuộc phản công chống lại Nga vào tháng 6. Kiev đã dồn nguồn lực tương đối lớn để giành lại lãnh thổ từ Nga nhưng tới nay chưa đạt được thành quả lớn nào. Ukraine đã giành lại được một số khu vực chiến lược, nhưng cũng hứng chịu những tổn thất lớn về nhân lực và vũ khí.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine