1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc ấp úng về "đường 9 đoạn" phi pháp

(Dân trí) - Trước sức ép tại Đối thoại Shangri-La nhằm làm rõ “đường 9 đoạn” mà Trung Quốc vin vào đó để tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, một quan chức quân đội cấp cao Trung Quốc đã tỏ ra ấp úng, giải thích không thỏa đáng khi nói về vấn đề này trước các đại biểu quốc tế.

Trung tướng Vương Quán Trung tại Đối thoại Shangri-La 13.
Trung tướng Vương Quán Trung tại Đối thoại Shangri-La 13.
 
Một số nhà quan sát nhận định rằng sự mập mờ đó của phía Trung Quốc là cố ý vì nước này để ngỏ mọi phương án về các tuyên bố chủ quyền cuối cùng.

Trung tướng Vương Quán Trung, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc và là người dẫn đầu phái đoàn của quân đội Trung Quốc tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á năm nay, đã nhận được nhiều câu hỏi về cái gọi là đường 9 đoạn - hay còn gọi là đường lưỡi bò, đường chữ U - khi ông đứng trên bục phát biểu 1/6.

Một số khán giả tại Đối thoại Shangri-La 13 muốn biết đường 9 đoạn chính xác là cái gì, trong khi những người khác chất vấn về tính pháp lý của nó.

Hồi tháng 3, Philippines đã đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế tại La Hay, Hà Lan để bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông. Bắc Kinh đã từ chối tham gia vụ kiện.

Trong phần trả lời về đường 9 đoạn, Tướng Vương đã kể lại quá trình Trung Quốc phát hiện và bắt đầu thực thi quyền quản lý và kiểm soát đối với các quần đảo ở Biển Đông từ thời nhà Hán cách đây hơn 2000, trong đó có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Ông Vương nói rằng, vào năm 1948, chính phủ Trung Quốc hoạch định và tuyên bố đường 9 đoạn. Ông Vương còn ngang ngược nói rằng chủ quyền của Trung Quốc với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có trước Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS), vốn có hiệu lực vào năm vào 1994, và rằng công ước này không được áp dụng trở về trước.

Câu trả lời của ông Vương đã khiến nhiều người nghe không thỏa mãn vì ông không làm rõ được dựa vào đâu mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông.

Trung Quốc đang chịu sức ép ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ Mỹ, nhằm giải thích về tuyên bố đường 9 đoạn.

Hồi tháng 2, ông Danny Russel, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đã thách thức Trung Quốc có thể đưa ra các cơ sở pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của nước này đối với phần lớn biển Đông, thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn”.

“Bất kỳ tuyên bố chủ quyền biển nào của Trung Quốc mà không dựa trên đặc điểm chủ quyền lãnh thổ sẽ là không tuân thủ luật pháp quốc tế”, vị trợ lý ngoại trưởng Mỹ nói khi đó.

An Bình
Tổng hợp