1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Anh kêu gọi chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Patrick Sanders cho rằng người dân nên được "huấn luyện và trang bị" nhằm chuẩn bị cho kịch bản được triệu tập để đối phó với Nga.

Tư lệnh Anh kêu gọi chuẩn bị cho nguy cơ xung đột với Nga - 1

Quân nhân Anh trong một cuộc diễn tập ở Hampshire (Ảnh: ISM).

Trong bài phát biểu tại hội nghị về xe bọc thép quốc tế ở London hôm 24/1, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh, tướng Patrick Sanders, nói rằng Vương quốc Anh phải khẩn trương mở rộng quy mô quân đội lên khoảng 120.000 quân trong vòng 3 năm, gần như tăng gấp đôi so với lực lượng chưa đầy 76.000 quân hiện tại.

Nhưng theo tướng Sanders, điều này "vẫn chưa đủ". Ông nói thêm rằng Anh phải bắt đầu chương trình huấn luyện và trang bị cho "quân đội nhân dân" có thể được kích hoạt trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến với Nga.

Vị tướng Anh lấy dẫn chứng Thụy Điển như một hình mẫu để Anh noi theo, đồng thời ca ngợi quốc gia Bắc Âu chỉ có hơn 10 triệu dân này vì đã thực hiện "các bước chuẩn bị" để đặt cả đất nước "vào tình thế sẵn sàng chiến tranh". Thụy Điển, quốc gia đang từng bước hoàn tất thủ tục gia nhập NATO, đã công bố kế hoạch vào đầu tháng này để kích hoạt lại chế độ nghĩa vụ dân sự, sau khi khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự vào năm 2017.

"Ukraine là minh chứng cho thấy quân đội chính quy bắt đầu chiến tranh, nhưng đội quân nhân dân mới là lực lượng giành chiến thắng", tướng Sanders nói.

Tuyên bố của tướng Sanders được nhiều người coi là một lời kêu gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã đưa ra một tuyên bố ngay sau đó để hạ thấp những lo ngại về khả năng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

"Quân đội Anh có truyền thống đáng tự hào là lực lượng tình nguyện. Không có kế hoạch thay đổi điều đó. Việc tham gia vào các cuộc chiến giả định là "không hữu ích", người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết.

Tướng Sanders đã nhiều lần dự đoán về một cuộc chiến với Nga trong hai năm qua. Trong một bức thư được viết vài ngày sau khi nắm quyền chỉ huy quân đội vào tháng 6/2022, vị tướng này tuyên bố rằng "hiện có một yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng một đội quân có khả năng chiến đấu bên cạnh các đồng minh của chúng ta và đánh bại Nga trong trận chiến", đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng để "chiến đấu ở châu Âu một lần nữa".

Tướng Sanders không phải là người ngoại lệ trong giới quốc phòng Anh. Bộ trưởng quốc phòng mới của Vương quốc Anh, Grant Shapps, tuần trước cho biết nước này phải chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện với Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đồng thời nói rằng chi tiêu quân sự sẽ tăng vượt mục tiêu hiện tại là 2,5% GDP để đối phó các "mối đe dọa hiện hữu" này.

Trước đó, báo Bild của Đức hồi đầu tháng trích dẫn một tài liệu mật cho biết, Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột, trong đó Nga tiến hành một "cuộc tấn công mở" vào NATO vào giữa năm 2025, sau những thắng lợi lớn ở Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, cũng cảnh báo người dân phải chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới.

Điện Kremlin từng bác bỏ những lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột với phương Tây trong tương lai. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các tuyên bố cho rằng Nga có thể tấn công NATO là "hoàn toàn vô nghĩa". Ông nhấn mạnh Moscow "không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự" khi làm như vậy.

Theo RT