1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp chạy thử tàu sân bay đầu tiên

(Dân trí) - Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - một con tàu thời Liên Xô được tân trang lại - sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc chạy thử vào tuần tới, giữa lúc căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.

 
Trung Quốc sắp chạy thử tàu sân bay đầu tiên - 1
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Mới đây, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA), Tướng Trần Bỉnh Đức, xác nhận rằng Bắc Kinh đang hoàn thiện tàu sân bay khổng lồ - lời xác nhận đầu tiên về sự tồn tại của con tàu trong chương trình quốc phòng bí mật của Trung Quốc.

Cho đến hôm qua, tờ Commercial Daily của Hồng Kông, tờ báo đăng tải bài viết về sự xác nhận của Tướng Trần Bỉnh Đức, đã trích dẫn các nguồn tin quân sự giấu tên nói rằng tàu sân bay sẽ bắt đầu chạy thử vào ngày 1/7 tới nhưng chỉ chính thức được hạ thuỷ vào tháng 10.

Các nguồn tin nói cuộc thử nghiệm được tiến hành trùng với thời điểm căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông trong những tuần gần đây.

Quân đội Trung Quốc “hi vọng con tàu sẽ phô diễn dức mạnh của các lực lượng biển Trung Quốc nhằm răn đe các nước khác cũng đang để mắt tới Biển Đông”, tờ báo trích dẫn các nguồn tin cho biết.

Các nguồn tin nói thêm rằng ngày dự kiến chạy thử cũng diễn ra đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nhưng cho biết các nhân tố như thời tiết có thể ảnh hưởng tới kế hoạch thử nghiệm.

Quân đội Trung Quốc chưa có bình luận nào về thông tin trên của tờ Commercial Daily.

Căng thẳng ở Biển Đông đã gia tăng trong thời gian gần đây do các tranh chấp về chủ quyền. Philippines và Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp, nhưng Bắc Kinh khẳng định muốn giải quyết vấn đề một cách hoà bình.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, tên gọi Shi Lang, thực chất là một phiên bản được nâng cấp từ con tàu mang tên Varyag, vốn được đóng cho Hải quân Liên Xô vào những năm 1980. Tuy nhiên, việc đóng tàu đã bị ngừng khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991, và con tàu gỉ sắt nằm im lìm tại xưởng đóng tàu ở Ukraine cho tới khi Trung Quốc mua lại năm 1998.

Các quan chức Trung Quốc trước đó nói rằng tàu sân bay đầu tiên của nước này không gây ra mối đe doạ nào đối với các quốc gia khác.

An Bình
Theo Inquirer