1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu xác nhận sắp có tàu sân bay

(Dân trí) - Một quan chức quân đội hàng đầu của Trung Quốc đã xác nhận rằng tàu sân bay đầu tiên của nước này đang được hoàn thiện và đây cũng là lần đầu tiên giới chức Trung Quốc xác nhận về sự tồn tại của con tàu.

 
Trung Quốc lần đầu xác nhận sắp có tàu sân bay - 1
Tàu sân bay Varyag neo tại cảng Đại Liên.
 
Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải tờ Commercial Daily của Hồng Kông, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA), Tướng Trần Bỉnh Đức, cho hay tàu sân bay dài 300m đang được “đang được đóng nhưng chưa xong”.

Ông Trần Bỉnh Đức không nói rõ, mặc dù trước đó đã rộ lên tin đồn rằng tàu sân bay sắp hoàn thiện sau khi con tàu, tên gọi Varyag, được mua từ Ukraine năm 1998. Hiện con tàu đang neo tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Con tàu, mà một chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cho biết có thể được sử dụng cho huấn luyện và làm mô hình phục vụ việc đóng một tàu sân bay tự chế trong tương lai, ban đầu được đóng cho Hải quân Liên Xô. Nhưng công tác đóng tàu đã bị gián đoạn do sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết năm 1991.
 
Trung Quốc lần đầu xác nhận sắp có tàu sân bay - 2
Con tàu dài 300m đang được hoàn thiện.
 
Tờ Commercial Daily dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng con tàu sẽ được hạ thuỷ sớm nhất là vào cuối tháng này.
 
Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội, Trung Tướng Tôn Kiến Quốc, cho biết khi được hạ thuỷ, con tàu sẽ không đi vào vùng biển của các nước khác, phù hợp với chiến lược quốc phòng của Bắc Kinh.
 
“Tất cả các cường quốc trên thế giới đều có tàu sân bay riêng. Chúng là biểu tượng của một nước lớn”, ông Tôn Kiến Quốc nói.
 
Trung Quốc lần đầu xác nhận sắp có tàu sân bay - 3


Nhưng Trung Quốc đã vướng phải hàng loạt vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông với các quốc gia láng giềng.
 
Mới đây, Việt Nam và Philippines đã liên tục phản đối tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo có nhiều quốc gia tranh chấp chủ quyền. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra trước Liên hợp quốc.

An Bình
Theo AFP