1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bất ngờ hủy lễ duyệt hạm quốc tế

(Dân trí) - Trung Quốc đã quyết định hủy một lễ duyệt hạm quốc tế nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hải quân vào cuối tháng này vì cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 của Malaysia.

Tàu Abu Bakar của hải quân Bangladesh tại Hồng Kông trên đường tới tham dự lễ duyệt hạm.

Tàu Abu Bakar của hải quân Bangladesh tại Hồng Kông trên đường tới tham dự lễ duyệt hạm.

Phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Liang Yang đã thông báo quyết định hủy lễ duyệt hạm hôm qua 15/4, theo một tuyên bố của hải quân.

Tuyên bố cho hay, cuộc tìm kiếm MH370 kéo dài và cho tới nay vẫn chưa có kết quả tại vùng biển nam Ấn Độ Dương là một thực tế khó khăn đối với gia đình hơn 150 hành khách Trung Quốc có mặt trên máy bay.

"Trong tình hình và bối cảnh đặc biệt như vậy, Trung Quốc đã quyết định hủy lễ duyệt hạm quốc tế", ông Liang nói. Tuy nhiên, một hội nghị hải quân quốc tế dự kiến được tổ chức cùng thời điểm với lễ duyệt hạm sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Trung Quốc dự định tổ chức lễ duyệt hạm quốc tế tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 23/4 để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hải quân. Buổi lễ dự kiến là lễ duyệt hạm lớn thứ 2 của Trung Quốc, sau một sự kiện tượng tự đầu tiên 5 năm trước. Hơn 20 quốc gia đã được mời và nhiều nước đã cử tàu tham gia.

Thậm chí trước tuyên bố trên, lễ huyệt hạm đã gây tranh cãi. Hải quân Nhật đã không được mời tham dự, khiến Tokyo và Washington "phật lòng". Hải quân Mỹ sau đó quyết định không tham gia lễ duyệt hạm để thể hiện sự ủng hộ với Nhật.

Các chuyên gia quân sự cho rằng sự vắng mặt của các tàu chiến loại lớn và hiện đại có thể là một lý do khiến Trung Quốc hủy lễ duyệt hạm.

"Nhiều trong số các tàu chiến lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc vẫn đang tham gia cuộc tìm kiếm MH370 ở Ấn Độ Dương", chuyên gia hải quân tại Bắc Kinh Li Jie cho biết.

Còn chuyên gia quân sự tại Macau Antony Wong Dong thì cho rằng Mỹ rút khỏi lễ duyệt hạm có thể là lý do Trung Quốc hủy sự kiện.

"Bắc Kinh không muốn chọc giận Washington và chuyến bay mất tích của Malaysia là cái cớ để hủy sự kiện", ông Wong nói.

Trung Quốc đã đóng góp 9 tàu chiến và 6 máy bay trong cuộc tìm kiếm MH370, trong đó có 2 trong số 4 tàu đổ bộ lớn nhất của hải quân. Bắc Kinh cũng điều tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất và nhanh nhất, Haikok, và tàu cung ứng Qiandaohu trong cuộc tìm kiếm.

Chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích hôm 8/3 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Máy bay chở tổng cộng 239 người, trong đó có 154 người Trung Quốc.

An Bình
Theo AFP