1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ tẩy chay lễ duyệt hạm quốc tế của Trung Quốc để ủng hộ Nhật

(Dân trí) - Mỹ đã quyết định không cử một tàu chiến tham dự một lễ duyệt hạm quốc tế ở Trung Quốc sau khi biết tin Nhật Bản bị loại khỏi danh sách khách mời, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 4/4 cho biết.

Hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman của hải quân Mỹ.

Hàng không mẫu hạm USS Harry S. Truman của hải quân Mỹ.
 
Lễ duyệt hạm quốc tế sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập hải quân Trung Quốc và Washington đã định tham gia sự kiện này tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc vào cuối tháng này.

Nhưng một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ hôm qua cho hay: “Nhật Bản đã không được mời. Vì vậy, để thể hiện tinh thần đoàn kết, chúng tôi quyết định sẽ không tham gia”.

Tuy nhiên, Tư lệnh hải quân Mỹ, Đô đốc Jonathan Greenert, và chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris, sẽ vẫn tham dự một hội nghị hải quân tại Thanh Đảo, vốn diễn ra trùng thời điểm với lễ duyệt hạm, quan chức trên nói thêm.

Lễ duyệt hạm không phải là một cuộc diễn tập và động thái của Washington không phải là một sự “đoạn tuyệt” với Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã không báo cho giới chức Trung Quốc về quyết định của mình 10 ngày trước, quan chức trên cho hay.

Nhật Bản cũng vẫn được mời tham dự một hội nghị hải quân, vốn có sự tham dự của nhiều quan chức từ hơn 20 quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Cuộc tranh cãi về lễ duyệt hạm quốc tế diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng vì quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông.

Các tàu và máy bay của chính phủ Trung Quốc đã liên tục xuất hiện gần quần đảo tranh chấp kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa chúng hồi tháng 12/2012.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, người đã kêu gọi sự kiềm chế, sẽ đề cập tới vấn đề trên khi ông tới thăm Nhật Bản và Trung Quốc vào cuối tuần này.

Hôm qua 3/4, ông Hagel đã kết thúc các cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 ngày với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại Hawaii, nơi các cuộc thảo luận đề cập tới các tranh chấp lãnh thổ liên quan tới Trung Quốc và các sứ mệnh cứu hộ nhân đạo phối hợp.

An Bình
Theo AFP