1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trùm truyền thông Mỹ Murdoch bị tung tin đồn đã chết

(Dân trí) - Một nhóm tin tặc tên gọi LulzSec đã tấn công trang web của trang báo Anh The Sun và đăng tải một bài viết giả mạo nói rằng ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch đã chết.

 
Trùm truyền thông Mỹ Murdoch bị tung tin đồn đã chết - 1
Bài báo giả mạo trên trang web của tờ The Sun.

Câu chuyện giả mạo có ảnh của ông Murdoch, người sở hữu tờ The Sun, với dòng tít: “Thi thể của ông trùm truyền thông đã được phát hiện”.

Bài báo bên dưới dòng tít đã nói chi tiết về cái chết của tỷ phú người Mỹ gốc Australia. “Ông Murdoch, 80 tuổi, đã uống một lượng lớn palladium (một loại chất xúc tác) trước khi nhảy xuống khu vườn cây cảnh nổi tiếng của ông này vào đêm qua và qua đời vào sáng sớm nay”.

Nhóm tin tặc nặc danh sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên trang Twitter: “Chúng tôi đã có những phút vui vẻ, chúng tôi đã làm rối tung tờ The Sun của ông ông Murdoch”.

Nhóm tin tặc LulzSec được tin là đã đứng sau hàng loạt vụ xâm nhập vào trang web của các cơ quan và công ty nổi tiếng như CIA, Thượng viện Mỹ, Sony, Nintendo…

Tờ The Sun thuộc công ty News International - chi nhánh tại Anh của tập đoàn truyền thông lớn thứ ba trên thế giới News Corporation có trụ sở tại Mỹ. Tập đoàn này thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông người Mỹ gốc Australia Rupert Murdoch

News International sở hữu các tờ báo News of the World, The Times, Sunday Times, The Sun và nhà xuất bản Harper & Collins, chiếm 37% thị phần truyền thông Anh.

Hồi tuần trước, News International đã tuyên bố đóng cửa News of the World do vướng phải bê bối nghe lén rùm beng ở Anh.

Tập đoàn News Corp cũng sở hữu hàng loạt báo tiếng tăm tại Mỹ như Wall Street Journal, New York Post, Fox News

An Bình
Theo Ria