1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người tiết lộ vụ nghe lén bị phát hiện đã chết

(Dân trí) - Cảnh sát London cho hay phóng viên Sean Hoare, người đầu tiên tiết lộ vụ tai tiếng nghe lén điện thoại của tờ the News Of the World, bị phát hiện đã chết.

 

Người tiết lộ vụ nghe lén bị phát hiện đã chết - 1

Phóng viên Sean Hoare.

Tuy nhiên, báo chí dẫn nguồn tin cảnh sát Anh nói rằng họ không coi cái chết của phóng viên này là vụ việc đáng ngờ.

Tờ New York Times trước đó đã trích lời ông Hoare nói rằng nghe lén điện thoại là chuyện được sử dụng rộng rãi và còn được tờ báo lá cải the News of the World khuyến khích dưới thời Tổng biên tập lúc đó là ông Andy Coulson.

Ông Coulson (từng giữ chức vụ giám đốc thông tin của Thủ tướng Cameron) và một cựu Tổng biên tập khác của tờ báo là bà Rebekah Brooks, đã bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ các nhà báo nghe lén điện thoại và tham nhũng của cảnh sát.

Hai nhân vật lãnh đạo của ngành cảnh sát London, gồm cả tướng cảnh sát cao cấp nhất Anh là Sir Paul Stephenson (lãnh đạo của Sở cảnh sát London) và phụ tá là ông John Yates (từng đứng đầu đơn vị chống khủng bố của Sở cảnh sát London) đã từ chức vì vụ tai tiếng này.

Người đứng đầu công ty truyền thông News Corp Rupert Murdoch, con trai của ông này là James Murdoch và bà Brooks sẽ phải ra trước quốc hội Anh vào thứ hôm nay để trả lời những chất vấn về vụ tai tiếng của tờ News Of the World.

Tờ báo ra ngày Chủ nhật đã tự đóng cửa trong tuần trước sau khi có các cáo trạng nói rằng các phóng viên của tờ báo đã lén lút tiếp cận bất hợp pháp vào hàng ngàn hộp thư của điện thoại di động của các nhân vật nổi tiếng, các chính trị gia, những nhà báo đối thủ, và ngay cả của những nạn nhân của các vụ giết người.
 
Trà Giang
Theo BBC, Reuters