1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên khai mạc hội chợ thương mại quốc tế giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 25/9 đã khai mạc hội chợ thương mại quốc tế thường niên với sự tham gia của hơn 250 công ty ở cả trong và ngoài nước trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phải chịu một loạt biện pháp trừng phạt từ nhiều nước trên thế giới.

Hội chợ thương mại quốc tế khai mạc tại Bình Nhưỡng ngày 25/9 (Ảnh: Kyodo)
Hội chợ thương mại quốc tế khai mạc tại Bình Nhưỡng ngày 25/9 (Ảnh: Kyodo)

Theo Kyodo, Hội chợ thương mại quốc tế mùa thu Bình Nhưỡng lần thứ 13 kéo dài 4 ngày, từ 25-28/9, thu hút sự tham gia của 250 công ty và tổ chức, trong đó có 80 đơn vị nước ngoài thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau như Trung Quốc, Indonesia, Đài Loan,… Số lượng đơn vị tham gia hội chợ tại Triều Tiên năm nay tương đương với năm ngoái.

Hội chợ là sự kiện được Triều Tiên tổ chức thường niên nhằm mục đích tăng cường hợp tác thương mại giữa Bình Nhưỡng và các nước trên thế giới. Các mặt hàng được trưng bày tại hội chợ Triều Tiên năm nay rất đa dạng, từ thiết bị điện cho tới các máy móc, thực phẩm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Trong số các gian hàng nước ngoài tham gia hội chợ tại Triều Tiên năm nay, các công ty của Trung Quốc vẫn chiếm đa số mặc dù trước đó, Bắc Kinh đã triển khai một loạt biện pháp siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng. Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng lớn của nước này đóng băng các tài khoản của các cá nhân và doanh nghiệp Triều Tiên tại tỉnh Liêu Ninh, nơi chiếm tới 70% hoạt động thương mại giữa hai nước.

Wei Li, giám đốc điều hành của một công ty chế tạo máy móc hàng đầu Trung Quốc, cho biết thị trường Triều Tiên vẫn rất hạn hẹp và việc chuyển tiền từ Triều Tiên về Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, tuy nhiên công ty của ông vẫn quyết định tham dự hội chợ tại Bình Nhưỡng để đánh giá tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Jones Wang, đại diện một công ty thuốc có trụ sở tại Đài Loan, cho biết ông không quan tâm tới việc chính quyền Đài Loan cấm các hoạt động thương mại với Triều Tiên. Ông Wang nói rằng các sản phẩm của công ty ông vẫn được ưa chuộng vì người Triều Tiên rất thích thuốc Đài Loan.

Triều Tiên không lo ngại trừng phạt

Hơn 250 công ty đã tham dự hội chợ tại Triều Tiên năm nay (Ảnh: Kyodo)
Hơn 250 công ty đã tham dự hội chợ tại Triều Tiên năm nay (Ảnh: Kyodo)

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Thứ trưởng phụ trách quan hệ kinh tế đối ngoại Triều Tiên O Ryong Chol khẳng định “sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho việc phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại” của Bình Nhưỡng.

Ông O Ryong Chol cũng nhấn mạnh Triều Tiên, dưới sự dẫn dắt của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đang ngày càng tăng cường năng lực sản xuất và sáng tạo, bất chấp các biện pháp trừng phạt kinh tế ngày càng mạnh tay của Mỹ cũng như “các thế lực thù địch” khác.

Hội chợ thương mại quốc tế của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc vừa thông qua 2 nghị quyết liên tiếp nhằm trừng phạt Bình Nhưỡng hồi tháng 8 và đầu tháng 9 sau một loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này.

Các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc hiện cấm 90% các sản phẩm xuất khẩu của Triều Tiên và hạn chế số lượng nhiên liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Bình Nhưỡng. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt riêng lẻ của Mỹ và các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã được đưa ra, trong đó cấm tất cả các cá nhân và doanh nghiệp không được làm ăn với Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Kyodo