1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine trưng "hộ chiếu" của lính Nga tham chiến

(Dân trí) - Phát biểu tại hội nghị an ninh Munich đang diễn ra tại Đức ngày 7/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí chống lại các phần tử ly khai, đồng thời trưng ra một loạt hộ chiếu được khẳng định của lính Nga tham chiến tại miền Đông.

Tổng thống Ukraine trưng hộ chiếu của lính Nga tham chiến
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trưng ra hộ chiếu được khẳng định của binh sỹ Nga tham chiến tại miền Đông (Ảnh: AFP)

Cho đến nay Mátxcơva vẫn phủ nhận mọi sự can dự trực tiếp vào tình hình Đông Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine khẳng định các vụ pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra, và cho biết phe ly khai dường như đang chuẩn bị cho những đợt tấn công mới.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo Pháp và Đức đã hối thúc việc dự thảo một bản kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống pháp Francois Hollande dự kiến sẽ có cuộc bàn thảo với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko qua điện thoại trong hôm nay.

“Chúng tôi là một quốc gia độc lập và chúng tôi có quyền bảo vệ người dân của mình”, ông Poroshenko phát biểu tại hội thảo Munich. Ukraine “đã chứng tỏ là người có trách nhiệm, sẽ không sử dụng khí tài phòng thủ để tấn công”, vị Tổng thống noi. “Khả năng phòng thủ của chúng tôi càng mạnh, tiếng nói ngoại giao của chúng tôi sẽ càng thêm thuyết phục”.

Dù vậy, bà Merkel lại cho rằng “không thể tưởng tượng ra bất kỳ tình huống nào mà việc quân đội Ukraine được tăng cường vũ khí có thể dẫn tới việc Tổng thống Putin bị ấn tượng tới mức ông ấy tin rằng Nga sẽ bị thua về mặt quân sự”.

Tuyên bố này của lãnh đạo nước chủ nhà hội nghị trái ngược với quan điểm của tư lệnh tối cao NATO, tướng Philip Breedlove của không quân Mỹ. Ông Breedlove khẳng định với các phóng viên rằng các đồng minh phương Tây không nên “loại trừ khả năng sử dụng lựa chọn quân sự”.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ “sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine không phải để khuyến khích chiến tranh, mà để giúp Ukraine có thể tự bảo vệ mình”.

“Tôi muốn nói rõ rằng - chúng tôi không tin rằng có giải pháp quân sự nào tại Ukraine”, ông Biden nhấn mạnh. “Nhưng tôi cũng muốn làm rõ rằng chúng tôi không tin rằng Nga có quyền làm những gì họ đang làm”.

Về phần mình, cũng phát biểu tại Munich, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên án cái ông gọi là “sự hào hứng ngày càng lớn tại phương Tây với việc đổ vũ khí sát thương vào Ukraine và đưa nước này vào NATO”.

Ông Lavrov nói ông tin rằng bản kế hoạch hòa bình mới nhất sẽ đem đến một giải pháp cho cuộc xung đột.

Thanh Tùng
Theo BBC