1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nêu ưu tiên số 1 sau trận tập kích tên lửa của Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ làm mọi cách để tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang Ukraine sau hàng loạt vụ tập kích tên lửa của Nga gần đây.

Tổng thống Ukraine nêu ưu tiên số 1 sau trận tập kích tên lửa của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden hôm 10/10 và viết trên Telegram rằng, phòng không hiện là "ưu tiên số 1 trong hợp tác quốc phòng" giữa Mỹ và Ukraine.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để củng cố lực lượng vũ trang. Chúng tôi sẽ khiến đối phương đau đớn hơn trên chiến trường", ông Zelensky tuyên bố.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Ukraine cáo buộc Nga phóng 84 tên lửa hành trình và sử dụng 24 máy bay không người lái để tấn công thủ đô Kiev và 8 thành phố khác hôm 10/10. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích tên lửa của Nga đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 105 người khác bị thương.

Cuộc tập kích tên lửa của Nga diễn ra 2 ngày sau khi Moscow cáo buộc Kiev đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea, khiến 3 người thiệt mạng và một đoạn cầu bị hư hại. Đây được coi là vụ tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào quốc gia láng giềng kể từ đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tất các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công quy mô lớn bằng vũ khí tầm xa chính xác cao nhằm vào các mục tiêu quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine. Nga tuyên bố tất cả mục tiêu ở Ukraine đều bị bắn trúng.

Tính đến sáng nay 11/10, một số khu vực ở Kiev, Lviv, Sumy, Ternopil và Khmelnytsky vẫn chưa có điện. Hơn 1.000 người đã tham gia các hoạt động cứu hộ và dập lửa.

Ukraine cáo buộc Nga tiếp tục tấn công tên lửa với độ chính xác cao vào các mục tiêu trên khắp Ukraine trong sáng nay. Ukraine tuyên bố bắn hạ 4 tên lửa Nga. Còi báo động liên tục vang lên ở nhiều thành phố tại Ukraine.

Giới chức Ukraine cho biết lực lượng vũ trang nước này tăng cường năng lực phòng không sau trận tập kích tên lửa của Nga. Tổng thống Biden cam kết cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine, trong khi Lầu Năm Góc ngày 27/9 thông báo sẽ bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến trong ít nhất 2 tháng tới.

Tổng thống Ukraine nhiều lần kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp số lượng lớn hơn các hệ thống phòng không cho Kiev để đối phó đà tiến công của Nga. Ông Biden và các nhà lãnh đạo G7 hôm nay sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về cam kết hỗ trợ Ukraine.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 10/10 cảnh báo Mỹ và các đồng minh không vượt qua lằn ranh đỏ mà họ đang tới gần.

"Hãy ngừng bơm vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev. Điều đó sẽ chỉ dẫn đến thương vong mới và sự hủy diệt, cũng như kéo dài thêm cuộc xung đột", ông Antonov nói.

Hãng thông tấn RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết: "Chúng tôi cảnh báo và hy vọng rằng họ nhận ra nguy cơ leo thang không kiểm soát được ở Washington và các thủ đô phương Tây khác".

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine