1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Tôi không phải chú rể, ông Trump không phải cô dâu

(Dân trí) - Đó là cách trả lời khá tinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngầm nói rằng quan hệ giữa ông và người đồng cấp Mỹ không thuộc phạm trù cá nhân khi được hỏi liệu ông có thất vọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.


Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tại hội nghị các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra ở Hạ Môn, Trung Quốc hôm qua, khi được hỏi liệu ông có thất vọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, Tổng thống Nga Putin cho rằng đây là câu hỏi "quá ngây thơ".

"Thật ngây thơ khi hỏi tôi điều đó. Ông Trump không phải cô dâu của tôi, tôi cũng không phải chú rể của ông ấy. Chúng tôi là những chính khách. Mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng. Chúng tôi đang tham gia vào các hoạt động của đất nước", ông Putin nói.

Ông Putin nói rằng, quan hệ giữa ông và Tổng thống Trump "không thuộc phạm trù cá nhân".

Khi được hỏi liệu Nga cảm thấy thế nào nếu Tổng thống Trump bị luận tội, ông Putin nhấn mạnh, sẽ là sai trái nếu Nga luận bàn về các vấn đề chính trị nội bộ của Mỹ.

Đây dường như là cách trả lời tinh tế của nhà lãnh đạo Nga nhằm tránh chỉ trích người đồng cấp Mỹ.

Giới chức Nga đã chúc mừng khi ông Trump đắc cử hồi cuối năm ngoái. Bản thân Tổng thống Putin ca ngợi ông Trump là người có thiện chí cải thiện quan hệ song phương Nga-Mỹ. Tuy nhiên, việc Mỹ siết trừng phạt Nga và quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Mỹ dường như hủy hoại dần kỳ vọng đó.

Tại cuộc họp báo hôm qua, ông Putin cho biết Moscow hoàn toàn có quyền tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ. “Tuy nhiên chúng tôi sẽ không làm điều đó ngay bây giờ. Cứ chờ xem tình hình diễn biến ra sao”, ông Putin nói.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh trục xuất 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Moscow về nước trước ngày 1/9. Khi đó, phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Nga gồm hơn 1.200 người, do vậy việc cắt giảm 755 nhân viên đã đưa phái đoàn ngoại giao Mỹ về 455 người, bằng số lượng nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ.

Liên quan đến việc Mỹ đóng cửa 3 lãnh sự quán của Nga, Tổng thống Putin nói: "Mỹ cắt giảm số lượng cơ sở ngoại giao của chúng tôi - đó là quyền của họ. Nhưng nó rõ ràng vi phạm quyền sở hữu của Nga. Tôi sẽ chỉ thị cho Bộ Ngoại giao khởi kiện và chúng ta hãy xem xét tính hiệu quả của hệ thống tư pháp Mỹ vốn được ca ngợi nhiều".

Minh Phương

Theo NYTimes