1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin: Nga có thể trục xuất tiếp 155 nhà ngoại giao Mỹ

(Dân trí) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga có quyền tiếp tục cắt giảm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Moscow và số lượng bị trục xuất trong đợt tiếp theo có thể lên tới 155 người.

Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu trước các phóng viên hôm nay 5/9, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow hoàn toàn có quyền tiếp tục cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Putin đã ra lệnh trục xuất 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Moscow về nước trước ngày 1/9. Khi đó, phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Nga gồm hơn 1.200 người, do vậy việc cắt giảm 755 nhân viên đã đưa phái đoàn ngoại giao Mỹ về 455 người, bằng số lượng nhân viên ngoại giao Nga ở Mỹ.

Tuy nhiên, theo Tổng thống Putin, số lượng 755 nhân viên ngoại giao Mỹ bị trục xuất là chưa đủ, mà Washington trong thời gian tới sẽ phải rút về nước thêm 155 nhân viên ngoại giao nữa.

“Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác rằng nên có sự cân bằng về số lượng nhân viên ngoại giao ở cả Nga và Mỹ. Trước đó, Mỹ có khoảng 1.300 nhân viên ngoại giao ở Nga, trong khi chúng tôi chỉ có 455 nhân viên ngoại giao ở Mỹ. Và chúng tôi đã khắc phục sự chênh lệch này”, RT dẫn lời Tổng thống Putin nói.

“Tuy nhiên, trong số 455 nhân viên ngoại giao Nga đang công tác ở Mỹ, có 155 người hiện làm việc tại Liên Hợp Quốc (trụ sở tại Mỹ). Nói đúng ra, 155 nhân viên này không nằm trong các phái đoàn ngoại giao được Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận chính thức. Như vậy, để đảm bảo sự cân bằng về số lượng nhân viên ngoại giao giữa hai nước, Mỹ sẽ không thể duy trì 455 nhân viên ngoại giao tại Nga được, mà phải cắt giảm tiếp 155 người nữa”, Tổng thống Putin cho biết.

Liên quan tới việc Mỹ đóng cửa các khu nhà ngoại giao của Nga, gồm các lãnh sự quán ở San Francisco, New York và Washington, Tổng thống Putin gọi đây là những hành động “chưa từng có tiền lệ và thô lỗ” của Washington. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga kiện các cơ quan chức năng của Mỹ ra tòa vì đã vi phạm quyền sở hữu tài sản của Nga.

Thành Đạt

Tổng hợp