1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Philippines tiết lộ sử dụng thuốc giảm đau cực mạnh

(Dân trí) - Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thừa nhận sử dụng một loại thuốc giảm đau cực mạnh đã làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông, khiến các nghị sĩ “đứng ngồi không yên” và yêu cầu ông phải công bố kết quả kiểm tra thể trạng.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, các nghị sĩ Philippines ngày 18/12 đã hối thúc Tổng thống Rodrigo Duterte tiến hành kiểm tra sức khỏe và công bố kết quả trong thời gian tới. Trước đó, nhà lãnh đạo Philippines ngày 12/12 đã tiết lộ rằng ông phải sử dụng fentanyl - một loại thuốc giảm đau cực mạnh thường được kê đơn cho các bệnh nhân ung thư hoặc mắc các chứng đau kinh niên khác.

Tổng thống Duterte thừa nhận ông phải dùng tới fentanyl vì muốn làm giảm cơn đau do chấn thương cột sống trong các vụ tai nạn mô tô trước đây. Tuy nhiên, ông Duterte cũng cho biết bác sĩ đã yêu cầu ông ngừng sử dụng thuốc này khi biết ông đang lạm dụng fentanyl với liều lượng nhiều hơn số thuốc mà bác sĩ đã kê. Fentanyl, loại thuốc có nguy cơ gây nghiện, được đánh giá mạnh gấp 100 lần so với morphine.

Theo các nghị sĩ Philippines, những tiết lộ của Tổng thống Duterte đã khiến cho những lời đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông “dậy sóng” trở lại, bao gồm cả những tin đồn xuất hiện trong suốt chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo này rằng ông bị ung thư. Tuy nhiên, ông Duterte đã nhiều lần bác bỏ các thông tin này.

Nghị sĩ Carlos Zarate cho rằng cách tốt nhất để chấm dứt những tin đồn này là bác sĩ của ông Duterte giải thích cho mọi người hiểu rõ về cách tổng thống vượt qua những cơn đau mà ông phải chịu đựng. Đồng thời, theo ông Zarate, điều đó cũng sẽ làm sáng tỏ tình trạng sức khỏe của đương kim tổng thống, đặc biệt trong bối cảnh fentanyl đã trở thành loại thuốc giảm đau gây tranh cãi sau khi huyền thoại âm nhạc Prince qua đời do sử dụng quá liều loại thuốc này hồi tháng 4.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Leila de Lima, một trong người đối đầu căng thẳng với Tổng thống Duterte, cho rằng: “Chúng ta không chỉ lo lắng về vấn đề bệnh tật, mà còn lo ngại về tác dụng phụ của những loại thuốc mà ông Duterte đang dùng có tác động như thế nào đến sự minh mẫn và khả năng đưa ra những quyết định sáng suốt”.

Antonio Trillanes, một thượng nghị sĩ cũng thường xuyên chỉ trích ông Duterte, cho rằng việc nhà lãnh đạo Philippines thừa nhận sử dụng fentanyl quá liều so với chỉ định của bác sĩ cho thấy ông “cũng là một con nghiện”. Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định mình không nghiện bất kỳ loại thuốc nào.

Các bác sĩ cho biết fentanyl là loại thuốc được kiểm soát ở Philippines và các dược sĩ, bác sĩ phải được cấp phép mới có thể kê đơn loại thuốc này. Theo lời cựu chủ tịch Hiệp hội y khoa Philippines Leo Olarte, các đối tượng sử dụng fentanyl thường là những người bị đau đớn nghiêm trọng hoặc là những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Ngoài ra, các bác sĩ phải theo dõi các bệnh nhân sử dụng loại thuốc này để tránh nguy cơ gây nghiện.

Tổng thống Duterte, 71 tuổi, là một trong những tổng thống cao tuổi nhất của Philippines. Ông từng tiết lộ mình bị mắc chứng đau nửa đầu hàng ngày cùng một số bệnh kinh niên khác, trong đó có bệnh Buerger - vốn gây viêm các mạch máu ở chân tay do hút thuốc.

Ông Duterte cũng thừa nhận tình trạng sức khỏe yếu là lý do khiến ông vắng mặt trong các sự kiện tại các cuộc họp thượng đỉnh ở nước ngoài. Trong chuyến thăm Campuchia hồi tuần trước, ông Duterte nói rằng ông có thể sẽ không đi đến cùng nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của mình.

Thành Đạt

Theo AFP