1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp “lăn xả” trong trận đấu quần vợt trên xe lăn

(Dân trí) - Tổng thống Emmanuel Macron đã tham gia một trận đấu quần vợt trên xe lăn với các vận động viên khuyết tật ở thủ đô Paris trong ngày hội thể thao được tổ chức vào cuối tuần qua nhân chiến dịch vận động đăng cai Thế vận hội Olympic 2024 của Pháp.

Tổng thống Macron bắt tay người dân khi tới khu vực tổ chức ngày hội Olympic tại Paris hôm 24/6 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Macron bắt tay người dân khi tới khu vực tổ chức ngày hội Olympic tại Paris hôm 24/6 (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, thành phố Los Angeles, Mỹ và thủ đô Paris, Pháp đang cạnh tranh khốc liệt để có thể giành tấm vé trở thành chủ nhà đăng cai Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024. Theo đó, Pháp đã phát động một chiến dịch để vận động đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, bao gồm việc tổ chức ngày hội Olympic ở Paris vào cuối tuần qua.

Tổng thống Macron mặc vest, cầm vợt thi đấu cùng các vận động viên quần vợt (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Macron mặc vest, cầm vợt thi đấu cùng các vận động viên quần vợt (Ảnh: Reuters)

Những người tổ chức chiến dịch vận động tại Paris đã dựng các khu thi đấu tạm thời để người dân có thể trải nghiệm thực tế các môn thể thao. Tổng thống Emmanuel Macron ngày 24/6 đã tới khu vực của từng môn thể thao và trực tiếp tham gia cùng các vận động viên ở bộ môn quyền anh và quần vợt.

Đông đảo người dân đã cổ vũ cho Tổng thống Macron trong trận đấu quần vợt (Ảnh: Reuters)
Đông đảo người dân đã cổ vũ cho Tổng thống Macron trong trận đấu quần vợt (Ảnh: Reuters)

“Thế vận hội Paris 2024 là một chiến dịch được cả nước Pháp ủng hộ. Và điều quan trọng đó là cần phải phát đi một thông điệp rằng, lãnh đạo cao nhất của nước Pháp cũng đã sẵn sàng”, Tổng thống Macron nói.

Ông Macron cởi áo vest, ngồi trên xe lăn chơi quần vợt với các vận động viên khuyết tật (Ảnh: Reuters)
Ông Macron cởi áo vest, ngồi trên xe lăn chơi quần vợt với các vận động viên khuyết tật (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Macron đã “thử sức” trong một trận thi đấu quần vợt tại khu vực dành cho môn thể thao này ở trên cầu Alexandre III. Sau đó, tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Pháp tiếp tục cởi áo vest và ngồi xe lăn để chơi quần vợt với các vận động viên khuyết tật.

Một pha đỡ bóng của Tổng thống Pháp (Ảnh: Reuters)
Một pha đỡ bóng của Tổng thống Pháp (Ảnh: Reuters)

Ông Macron cũng tới một sàn thi đấu được thiết kế cho bộ môn quyền Anh ở dọc bờ sông Seine. Tại đây, nhà lãnh đạo Pháp đã đeo găng tay và đấm bốc như một vận động viên thực sự.

Tổng thống Macron đeo găng tay đấu quyền anh với một vận động viên (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Macron đeo găng tay đấu quyền anh với một vận động viên (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) dự kiến sẽ công bố quyết định quốc gia sẽ đăng cai Thế vận hội 2024 và 2028 vào ngày 11/7 tới.

Ông Macron chụp ảnh cùng các vận động viên tham gia ngày hội Olympic trong chiến dịch vận động đăng cai của Pháp (Ảnh: Reuters)
Ông Macron chụp ảnh cùng các vận động viên tham gia ngày hội Olympic trong chiến dịch vận động đăng cai của Pháp (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp