1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pakistan gửi thư “cầu cứu” Mỹ

(Dân trí) - Quan hệ giữa Tổng thống Pakistan và quân đội quyền lực của nước này đã trở nên tồi tệ hơn, sau khi Đô đốc Mỹ Mike Mullen nói ông từng nhận được một lá thư “cầu cứu” sự trợ giúp của Washington nhằm chống lại âm mưu đảo chính của các tướng lĩnh hàng đầu.

 
Tổng thống Pakistan gửi thư “cầu cứu” Mỹ - 1

Tổng thống Pakistan Asif Zardari.
 
Đại sứ Pakistan tại Mỹ hôm qua đã đệ đơn từ chức vì cuộc tranh cãi sau khi ông bị triệu hồi về Islamabab để giải thích về sự dính líu của ông trong vụ việc.

Mối quan hệ giữa Tổng thống Zardari và Tướng Ashfaq Parvez Kayani, người đứng đầu quân đội Pakistan, đã giảm sút nghiêm trọng kể từ khi một doanh nhân Mỹ gốc Pakistan khẳng định hồi tháng trước rằng ông từng chuyển cho Đô đốc Mike Mullen hồi còn là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ một lá thư từ Tổng thống Zardari. Trong thư, ông Zardari đã bày tỏ những lo ngại về một cuộc đảo chính của quân đội và yêu cầu Mỹ trợ giúp để ngăn chặn vụ việc.

Doanh nhân Mansoor Ijaz cho biết, bức thư được gửi đi hồi tháng 5, một tuần sau khi biệt đội SEAL của Hải quân Mỹ bí mật vào Pakistan và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Cuộc đột kích đã “làm bẽ mặt” quân đội Pakistan và ông Zardari lo ngại rằng quân đội có thể lật đổ chính phủ để lấy lại danh dự.

Theo ông Ijaz, để đổi lại sự ủng hộ của Mỹ, lá thư cho biết “một nhóm an ninh mới” sẽ giải thể một đơn vị của cơ quan tình báo ISI vốn hợp tác với Taliban và các chỉ huy của mạng lưới phiến quân Haqqani tại Afghanistan. Xoá sổ đơn vị này có thể cải thiện quan hệ với Kabul, lá thư khẳng định.

Chính phủ Pakistan phủ nhận các khẳng định của ông Ijaz nhưng được cho là sẵn sàng chấp nhận đơn từ chức của Đại sứ Husain Haqqani tại Washington để xoa dịu sự tức giận trong phía các tướng lĩnh quân sự của Pakistan.

Một phát ngôn viên của ông Mullen, người đã từ chức hồi tháng 9, xác nhận ông đã nhận được lá thư mà doanh nhân Ijaz đề cập, nhưng không xem bức thư là xác thực. Bức thư không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Tướng Kayani và chính phủ Pakistan.

“Ông ấy thấy bức thư đó không đáng tin chút nào và không để tí tới nó”, phát ngôn viên nói.

An Bình
Theo Telegraph