1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Obama ngầm chỉ trích Donald Trump

(Dân trí) - Trong bài phát biểu trước sinh viên Đại học Rutgers hôm qua 15/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngầm chỉ trích những phát ngôn của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong chiến dịch tranh cử thời gian qua.

Tổng thống Obama ngầm chỉ trích Donald Trump

Tổng thống Obama phát biểu tại Đại học Rutgers hôm 15/5 (Ảnh: EPA)
Tổng thống Obama phát biểu tại Đại học Rutgers hôm 15/5 (Ảnh: EPA)

Phát biểu trước 12.000 sinh viên trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Rutgers, Mỹ, Tổng thống Obama đã ngầm bày tỏ quan điểm của ông về chiến dịch tranh cử cũng như những đề xuất chính sách của ứng viên hàng đầu đảng Cộng hòa Donald Trump mặc dù ông không chỉ đích danh tên tỷ phú bất động sản New York.

Tổng thống Obama nói với các sinh viên rằng: “Khi bạn nghe thấy ai đó hoài niệm về những ngày xưa tươi đẹp (của nước Mỹ), hãy hoài nghi về việc đó”. Câu nói này của Tổng thống Mỹ gợi nhắc đến khẩu hiệu “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” trong chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Ông Obama cho rằng dù các sinh viên có nghe thấy ở đâu đó những khẩu hiệu như vậy thì ông vẫn tin nước Mỹ hiện nay đang ở vị thế tốt hơn bao giờ hết so với những thập kỷ đã qua.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama còn đề cập đến việc xây dựng những bức tường tại biên giới Mỹ và cho rằng đó không phải là cách làm hướng đến tương lai. “Thế giới ngày càng kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết, việc xây dựng những bức tường không thể thay đổi được điều đó”, ông Obama nói, gây liên tưởng đến đề xuất xây dựng một bức tường tại biên giới giữa Mỹ và Mexico của ông Trump trước đây.

“Để giúp chính mình, chúng ta phải giúp đỡ những người khác, chứ không phải chúng ta rút một cây cầu (cây cầu lưu động, sau khi đi qua có thể rút về) và tách biệt với thế giới”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông cũng nói rằng việc xây bức tường ngăn cản giao thương sẽ không thể thúc đẩy nền kinh tế Mỹ phát triển và những bức tường ngăn người Hồi giáo sẽ khiến những đối tác thân cận xa lánh Mỹ trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan.

“Trong chính trị và cuộc sống, sự thiếu hiểu biết không phải là điều tốt. Chẳng lấy gì làm hay ho nếu bạn không biết mình đang nói về cái gì”, Tổng thống Obama nói thêm.

Mặc dù Tổng thống Obama không trực tiếp nhắc đến tên của Donald Trump nhưng người mà ông nhắm đến rõ ràng là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, truyền thông Mỹ nhận định.

Phát biểu của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối cùng để bầu ra người đại diện cho mỗi đảng ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Ở phía đảng Cộng hòa, ông Donald Trump gần như là ứng viên tổng thống đại diện cho đảng sau khi các đối thủ của ông lần lượt bỏ cuộc. Còn bên đảng Dân chủ, cuộc đua giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders vẫn đang diễn ra rất quyết liệt.

Thành Đạt

Tổng hợp