1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi án mượn người đóng thế bà Clinton: Người trong cuộc lên tiếng

(Dân trí) - Những người theo thuyết âm mưu cho rằng có người đã đóng thế ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton sau khi bà gặp rắc rối về sức khỏe cuối tuần trước. Nghi vấn này thậm chí đã gây xôn xao các mạng xã hội, buộc người trong cuộc phải lên tiếng.


Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và nữ nghệ sĩ bản sao Teresa Barnwell. (Ảnh: Getty)

Ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton (trái) và nữ nghệ sĩ "bản sao" Teresa Barnwell. (Ảnh: Getty)

Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang phải đối mặt với hàng loạt nghi vấn sau khi bà bất ngờ choáng váng và ngã khuỵu tại buổi tưởng niệm nạn nhân 11/9 cuối tuần trước ở Manhattan, New York. Chiến dịch tranh cử của bà đã thông báo thông tin từ bác sĩ riêng nói rằng bà Clinton bị chẩn đoán viêm phổi.

Chỉ khoảng 90 phút kể từ khi bà Clinton bỏ dở lễ tưởng niệm và được nhân viên dìu ra xe trở về căn hộ của cô con gái Chelsea để nghỉ ngơi, bà đã xuất hiện trước báo giới tươi cười và khẳng định đã khỏe mạnh trở lại. Tuy nhiên, lập tức trên các mạng xã hội đã rộ lên thuyết âm mưu cho rằng, bà Clinton đã nhờ người đóng thế để thuyết phục dư luận rằng bà vẫn khỏe mạnh.

Báo USToday của Mỹ cho biết, trên mạng Twitter, kể từ ngày 12/9, hashtag #HillarysBodyDoub đã trở thành một xu hướng thể hiện nghi vấn về người đóng thế của bà Clinton. Nhiều tài khoản Twitter đã đăng tải các bức ảnh để so sánh những điểm không tương đồng của bà Clinton trước và sau khi xuất hiện bên ngoài căn hộ của cô con gái.


Một tài khoản Twitter chỉ ra rằng ngón trỏ của bà Clinton dài hơn ngón đeo nhẫn - khác với người phụ nữ bước ra từ căn hộ của Chelsea. (Ảnh: Twitter)

Một tài khoản Twitter chỉ ra rằng ngón trỏ của bà Clinton dài hơn ngón đeo nhẫn - khác với người phụ nữ bước ra từ căn hộ của Chelsea. (Ảnh: Twitter)

Những người theo thuyết âm mưu cho rằng, người phụ nữ sau khi bước ra khỏi căn hộ của Chelsea không có những đặc điểm giống bà Clinton cả về ngón tay, tai, làn da và chân cũng gầy hơn so với bà Clinton.


Người phụ nữ bên ngoài căn hộ nhà Chelsea được cho có thân hình mảnh khảnh hơn bà Clinton. (Ảnh: Twitter)

Người phụ nữ bên ngoài căn hộ nhà Chelsea được cho có thân hình mảnh khảnh hơn bà Clinton. (Ảnh: Twitter)

Trong khi đó, một tài khoản đặt ra nghi vấn, tại sao khi xuất hiện bên ngoài căn hộ của con gái, bà Clinton lại ôm một bé gái dù đang bị bệnh, trong khi không có nhân viên an ninh vây quanh.

Nghi án bà Clinton mượn người đóng thế giữa lúc gặp rắc rối về sức khỏe

Từ những phân tích, suy đoán này, nhiều người cho rằng, người đóng thế bà Clinton chắc chắn là Teresa Barnwell, 61 tuổi, nghệ sĩ chuyên đóng vai bà Clinton trong suốt 23 năm qua nhờ ngoại hình giống cựu Ngoại trưởng.


So sánh ngoại hình trước và sau khi xuất hiện ở bên ngoài căn hộ nhà Chelsea, một tài khoản Twitter khẳng định đã có người đóng thế bà Clinton. (Ảnh: Twitter)

So sánh ngoại hình trước và sau khi xuất hiện ở bên ngoài căn hộ nhà Chelsea, một tài khoản Twitter khẳng định đã có người đóng thế bà Clinton. (Ảnh: Twitter)

Tuy nhiên, Barnwell đã lên tiếng bác bỏ những nghi vấn này. Nữ nghệ sĩ cho biết vào thời điểm bà Clinton gặp rắc rối về sức khỏe thì bà đang ở California và chuẩn bị cho một buổi quay phim. Bà chia sẻ trên Twitter: “Được rồi, hãy bình tĩnh. Tôi đã ở Los Angeles cả ngày hôm nay. Tôi đã bị bôi nhọ vì những thuyết âm mưu từ những người có đầu óc nông cạn”. Chia sẻ với trang tin Daily Beast, bà Barnwell cho biết, những ngày gần đây bà liên tục nhận được những cú điện thoại liên quan đến nghi án đóng thế buộc bà không thể im lặng.

Đại diện chiến dịch tranh cử của bà Clinton cũng lên tiếng bác bỏ những nghi vấn đóng thế và cho biết bà Clinton sẽ tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử vào ngày mai 15/9.

Minh Phương

Theo USToday, Daily Beast