1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Li-băng bổ nhiệm ứng viên Hezbollah làm thủ tướng

(Dân trí) - Tổng thống Li-băng hôm qua đã bổ nhiệm ông Najib Mikati, nhân vật được nhóm Hồi giáo dòng Shiitte Hezbollah ủng hộ, làm thủ tướng. Biểu tình đã nổ ra ở nhiều thành phố nhằm phản đối quyết định bổ nhiệm.

 

Tổng thống Li-băng bổ nhiệm ứng viên Hezbollah làm thủ tướng - 1
Ông Najib Mikati khẳng định ông là chính trị gia trung lập.

Quyết định của Tổng thống Li-băng Michel Suleiman được đưa ra bất chấp các cuộc biểu tình của hàng ngàn người ủng hộ Thủ tướng sắp phải ra đi Saad Hariri ở thành phố Tripoli, trong “ngày thịnh nộ”. Các cuộc biểu tình nhỏ hơn cũng được ghi nhận ở thủ đô Beirut và những nơi khác. Bản thân ông Hariri cũng lên án các hành động bạo lực, kêu gọi mọi người bình tĩnh. Song ông từ chối tham gia một chính phủ do Hezbollah lãnh đạo.

 

Còn Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng một chính phủ do Hezbbollah kiểm soát “rõ ràng sẽ ảnh hưởng” tới quan hệ Beirut-Washington. Mỹ coi Hezbollah là một nhóm khủng bố.

 

Giới phân tích cho rằng nhiều người Sunni bị “sốc” trước quyền lực chính trị ngày càng lớn mạnh của lực lượng Hezbollah, lực lượng đã khiến chính phủ chia sẻ quyền lực vốn mong manh của Li-băng bị tan rã vào đầu tháng này khi các bộ trưởng nội các của họ đồng loạt rút lui. Nguyên nhân là do Hezbollah bất đồng với cuộc điều tra của tòa án Liên hợp quốc về vụ ám sát cựu Thủ tướng Li-băng năm 2005, ông Rafik Hariri, người chính là cha của Thủ tướng sắp phải ra đi Sadd Hariri. Nhiều thông tin cho biết nhiều nhân vật của Hezbollah sẽ được bổ nhiệm.

 

Sau khi được bổ nhiệm, ông Mikati bày tỏ hi vọng chính phủ mới sẽ phục vụ được toàn bộ Li-băng, và bảo vệ được sự đoàn kết, toàn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. “Điều này không có nghĩa là chiến thắng của phe này đối với phe khác”, ông nói với các phóng viên. “Đây là chiến thắng của sự đồng thuận trước sự khác biệt”.

 

Ông cũng cho biết không có lý do gì phải từ chối bất kỳ đảng phái chính trị nào tham gia vào chính phủ mới. “Tay tôi mở rộng với tất cả người Li-băng”.

Theo hệ thống chia sẻ quyền lực của Li-băng, vị trí thủ tưởng được dành cho người Sunni, trong khi Tổng thống phải là người Công giáo Maronite và chủ tịch quốc hội là người Shiitte.

Trước đó, ông Mikati cho biết mặc dù ông cần lá phiếu của Hezbollah, nhưng ông vẫn độc lập đối với nhóm này. “Tôi không hoàn toàn liên quan đến Hezbollah dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi là chính trị gia trung lập. Tôi luôn giữ khoảng cách như nhau với mọi người”.

Trong khi đó lãnh đạo Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah kêu gọi ông Mikati thành lập một chính phủ liên minh gồm tất cả các đảng phái chính trị và sắc tộc. “Chúng tôi ủng hộ việc bổ nhiệm…ông Mikati và chúng tôi kêu gọi ông thành lập một chính phủ đối tác dân tộc.”

Phan Anh

Theo BBC