1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Israel đối mặt với tội hiếp dâm

(Dân trí) - Bộ tự Pháp Israel ngày 23/1 cho biết họ đã có đủ bằng chứng để buộc tội Tổng thống Moshe Katsav vì tội hiếp dâm và lạm dụng quyền lực.

Ông Katsav sẽ có cơ hội được bác bỏ tội danh trong một phiên toà do Tổng chưởng lý Menachem Mazuz làm chủ toạ trước khi Mazuz có phán quyết cuối cùng về bản cáo trạng dành cho Tổng thống.

Cũng theo các thông tin từ Bộ Tư pháp Israel, ông Katsav sẽ bị xét xử về tội hiếp dâm và có những hành động không đứng đắn với ít nhất 4 phụ nữ từng làm phụ làm việc cho Tổng thống mặc dù tên tuổi của họ chưa được tiết lộ.

Ngoài ra, văn phòng của Tổng chưởng lý Menachem Mazuz cũng tiết lộ đã có đầy đủ chứng cớ về các tội danh khác của Katsav ngoài hiếp dâm và cư xử không đứng đắn bao gồm lạm dụng quyền lực, cản trở công lý và nhiều tội khác.

Tuy nhiên, theo luật pháp Israel, ông Katsav sẽ miễn truy tố trong khi đương quyền và chỉ có thể bị kết án sau khi hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 7 năm của Katsav sẽ kết thúc vào cuối năm nay nhưng các luật sư của ông tiết lộ có thể Tổng thống sẽ từ chức nếu bị buộc tội.

Cho tới nay, Tổng thống Katsav vẫn phủ nhận mọi cáo buộc nói trên và khẳng định ông là nạn nhân của các vụ tống tiền.

Các nhà phân tích nhận định, vụ bê bối của ông Katsav không có tác động trực tiếp tới Thủ tướng Ehud Olmert cũng như chính phủ bởi chiếc ghế tổng thống là một chức vụ mang tính hình thức tại Israel.

VTH

Theo CNN, AP