1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc “tấn công tình dục”

(Dân trí) - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã bị bắt hôm qua, chỉ vài phút trước khi ông định lên đường sang Pháp, sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ dọn phòng khách sạn ở New York - báo chí Mỹ đưa tin.

 
Tổng giám đốc IMF bị bắt vì cáo buộc “tấn công tình dục” - 1
Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Dominique Strauss-Kahn đang bị cảnh sát New York thẩm vấn.
 
Theo New York Times, ông đã bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên khách sạn Sofitel ở khu Manhattan. Ông đã bị cảnh sát New York dẫn giải khỏi máy bay của hãng Air France chỉ vài phút trước giờ cất cánh.
 
Tờ báo dẫn lời những người chứng kiến cho biết vụ việc diễn ra vào khoảng 1 giờ chiều qua (giờ Mỹ), khi cô nhân viên dọn phòng 32 tuổi bước vào phòng của ông Strauss-Kahn tại khách sạn trên phố West 44th.

Khi đó, ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, vừa từ nhà tắm bước ra, “không mặc gì và túm lấy cô dọn phòng, ép cô quan hệ tình dục”.

Theo một tờ báo khác, New York Daily, cô hầu phòng đã chạy thoát và ông Strauss-Kahn lập tức ra sân bay ngay sau đó.

Còn tờ Times đưa tin ông Strauss-Kahn bị bắt tại sân bay quốc tế John F. Kennedy khi ông đang đợi chuyến bay đi Pháp cất cánh.

Người phát ngôn cảnh sát New York đã xác nhận vụ bắt giữ, còn người phát ngôn văn phòng công tố viên Manhattan nói ông Strauss-Kahn vẫn chưa “chính thức bị buộc tội”. Cảnh sát New York đã thẩm vấn ông này ngay sau đó.

Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào cuối tuần để bàn về các vấn đề liên quan đến sự khủng hoảng của đồng euro.

Tại Washington, người phát ngôn IMF chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Ông Strauss-Kahn lâu nay được coi là một ứng cử viên đầy tiềm năng để trở thành Tổng thống Pháp năm 2012, nhưng đây không phải lần đầu tiên ông dính líu đến một vụ bê bối tình dục.

Dù vậy, được bầu làm Tổng giám đốc IMF đầu tháng 11/2007 và từ đó đến nay, uy tín của ông Dominique Strauss-Kahn đã tăng mạnh khi ông đã chèo lái thành công IMF, xử lý đúng đắn vai trò của tổ chức tiền tệ này trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 và nhất là khủng hoảng nợ công ở châu Âu mới đây.

Đối với nhiều người Pháp, ông Strauss-Kahn - thành viên đảng Xã hội cánh tả, là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí Tổng thống Pháp nhiệm kỳ năm tới.

Hà Khoa
Theo AP, New York Times