1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu giám đốc IMF được tại ngoại với “giá” 1 triệu USD

(Dân trí) - Ông Dominique Strauss-Kahn, người vừa từ chức giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã được tòa án New York cho phép tại ngoại với số tiền mặt bảo lãnh lên tới 1 triệu USD, sau khi ông chính thức bị cáo buộc cố gắng hãm hiếp một cô hầu phòng khách sạn.

 

Cựu giám đốc IMF được tại ngoại với “giá” 1 triệu USD - 1

Ông Strauss-Kahn xuất hiện tại tòa vào ngày 19/5 trong phiên điều trần về việc tại ngoại, với tay không bị còng.

 
Ông Strauss-Kahn hôm qua đã đệ đơn từ chức giám đốc IMF lên ban lãnh đạo của tổ chức này. Trước đó, tòa án đã không cho phép ông được tại ngoại do lo ngại ông có thể bỏ trốn.

 

Luật sư của ông khẳng định ông là người có danh dự và sẽ không tìm cách bỏ trốn.

 

Thẩm phán tòa án tối cao Michael Obus đã áp mức bảo lãnh lên tới 1 triệu USD đối với cựu giám đốc IMF và cho biết ông sẽ bị quản thúc tại gia 24/24 giờ, bị canh gác, với một nhân viên an ninh mang vũ khí, và bị giám sát qua thiết bị điện tử.

 

Thẩm phán cho biết một nhân viên gác mang vũ khí phải được triển khai 24/24 giờ tại nơi ở của ông Strauss-Kahn và bị cáo phải giao nộp toàn bộ giấy tờ đi lại. Ngoài 1 triệu USD tiền mặt bảo lãnh, một khoản trái khoán đảm bảo 5 triệu USD khác cũng được áp dụng.

 

Ông Strauss-Kahn phải trải qua đêm thứ tư ở nhà tù khét tiếng Rikers Island của New York vào ngày thứ năm trước khi giấy tờ bảo lãnh được ký.

 

Ông sẽ ra hầu tòa trở lại vào ngày 6/6 tới. Khi đó, ông sẽ chính thức đưa ra lời biện hộ. Ông đã phủ nhận tất cả các cáo buộc chống lại mình.

 

Phan Anh

Theo BBC