1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tokyo muốn mua lại các đảo tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Thị trưởng Tokyo hôm qua cho biết người đóng thuế ở thủ đô Nhật sẽ mua một chuỗi đảo nhỏ không có người ở, chuỗi đảo là trung tâm tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, từ những người chủ tư nhân của Nhật.

 

Tokyo muốn mua lại các đảo tranh chấp với Trung Quốc
Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara nổi tiếng với những bình luận cứng rắn.
 

Thị trưởng Shintaro Ishihara cho biết ông đã tiếp cận với người sở hữu các đảo ở Hoa Đông mà Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

“Tokyo đã quyết định mua lại chúng. Tokyo sẽ bảo vệ quần đảo Senkaku”, ông cho biết trước Quỹ Di sản (Heritage Foundation) ở Washington vào ngày hôm qua.

 

Nếu trở thành hiện thực thì động thái sẽ đánh dấu diễn biến mới trong tranh chấp bấy lâu giữa Trung – Nhật về quần đảo nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 2.000km này. Quần đảo được cho là dồi dào cá và có thể là vựa dầu mỏ, khí đốt lớn.

 

Ông Ishihara cho biết ông đã bắt đầu đàm phán mua các đảo Uotsurijima, Kitakojima and Minamikojima trong quần đảo không có người ở trên. Các đảo do gia đình Kurihara ở Nhật sở hữu và đã cho chính phủ Nhật thuê. Từ nhiều năm trước gia đình này đã mua lại các đảo từ con cháu của những người chủ sở hữu trước, cũng là người Nhật.

 

Ấn bản mạng của tờ Sankei Shimbun đưa tin những người chủ đảo đã nhất trí bán cho chính quyền Tokyo.

 

Theo giới phân tích, bất cứ tuyên bố chủ quyền nào của cơ quan công quyền ở Nhật đối với chuỗi đảo tranh chấp chắc chắn sẽ thổi bùng căng thẳng với Trung Quốc, nước cũng tuyên bố chủ quyền với chuỗi đảo.

 

Mối quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh đã rơi vào căng thẳng hồi tháng 9/2010, khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc gần chuỗi đảo tranh chấp trên. Trung Quốc đã cắt bớt nguồn xuất khẩu đất hiếm quan trọng cho ngành sản xuất công nghệ cao của Nhật và ngưng các trao đổi chính trị và văn hóa để gây áp lực với Nhật, buộc họ thả thuyền trưởng trên.

 

Kể từ đó, hai bên đã cố gắng hàn gắn quan hệ và né tránh vấn đề trên trường ngoại giao.

 

Tuy nhiên, có vẻ như thị trưởng Ishihara đã quyết tâm theo đuổi ý định trên. Ông không cho biết giá dự kiến của các đảo mà chỉ nói chúng “không quá đắt”.

 

Ông Ishihara dự kiến sẽ trả lời báo chí sau khi ông từ Mỹ trở về nước vào thứ năm này.

 

Phan Anh
Theo AFP, AP