1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình hình tại Fukushima I “vẫn nghiêm trọng”

(Dân trí) - Các chuyên gia Nhật tiếp tục hút nước phóng xạ từ lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima I, trong khi Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) chuẩn bị đổ xi măng đóng kín chỗ nứt có thể là nơi nước nhiễm phóng xạ rò rỉ vào Thái Bình Dương.

 
 
Tình hình tại Fukushima I “vẫn nghiêm trọng” - 1
Thủ tướng Nhật hôm qua đến thăm vùng thảm hoạ, cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ các nạn nhân thảm hoạ.

Tình hình hiện nay tại Fukushima I, theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), là “vẫn nghiêm trọng”.

Như thông báo của cơ sở điều hành nhà máy điện hạt nhân là TEPCO, để thu gom nước phóng xạ, họ có kế hoạch dùng sự hỗ trợ của một con tàu với bể chứa lớn nổi “Mega-float” có sức chứa hơn 10 ngàn tấn nước. Tàu này hiện ở cảng Shizuoka.

Các chuyên gia cũng đang xem xét các khả năng khác để thu gom nước phóng xạ. Việc bơm hút nước khỏi gian máy của lò phản ứng sẽ tạo điều kiện tiếp tục sửa chữa nguồn cấp năng lượng cần thiết để khởi động hệ thống làm mát bên trong.

Theo đánh giá của các chuyên gia, hiện nay đây là nhiệm vụ ưu tiên nhằm giải quyết tình trạng khủng hoảng ở các nhà máy điện hạt nhân.

Hôm qua, phát ngôn viên Hidehiko Nishiyama của Cơ quan An toàn Hạt nhân Nhật Bản cho báo chí biết rằng nước có thể đã rò rỉ từ một chỗ nứt rộng 20 cm trong hồ bảo trì nằm ở rìa của khu nhà máy hạt nhân Fukushima I.

Ông Nishiyama nói thêm rằng có thể có những chỗ nứt tương tự và “chúng tôi phải tìm ra càng nhanh càng tốt.”

Đại diện TEPCO xác nhận nước bị nhiễm xạ ở mức 1.000 millisievert/giờ đã tích tụ lại trong một giếng ở gần phía biển. Giếng này bị một vết nứt dài 20 cm, từ đó nước nhiễm phóng xạ đã chảy vào đại dương.

Công ty Điện lực Tokyo đang chuẩn bị đổ xi măng vào hồ để đóng kín chỗ nứt và phân tích mức phóng xạ trong nước biển ở gần nhà máy và tại ba địa điểm khác nhau cách đó 15 km.

Hôm 31/3, TEPCO đã thông báo mẫu nước biển được lấy cách nhà máy điện Fukushima I khoảng 300 m về phía nam có tỉ lệ phóng xạ i ốt cao gấp 4.385 lần so với bình thường.

Nhằm giữ cho nhiên liệu ở dưới mức nóng chảy, hàng nghìn tấn nước đã được dội vào các lò phản ứng. Việc này làm cho một số lượng lớn nước nhiễm xạ tràn vào các hành lang kỹ thuật dưới lòng đất, tràn ra biển Thái Bình Dương, ở cách nhà máy không xa.

Trà Giang
Theo Kyodo, AP