1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thương vong của Wagner khi tham chiến tại Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một chỉ huy của nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner tiết lộ số thành viên của nhóm bị thương hoặc thiệt mạng khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Tiết lộ thương vong của Wagner khi tham chiến tại Ukraine - 1

Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin và các thành viên tham chiến tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Một kênh thông tin trực thuộc Wagner dẫn lời một chỉ huy của lực lượng có biệt danh Marx cho biết, khi tham chiến ở Ukraine, lực lượng này đã ghi nhận 22.000 thành viên thiệt mạng và hơn 40.000 người khác bị thương.

Theo chỉ huy trên, tính đến ngày 20/5, Wagner có 25.000 thành viên "còn sống và khỏe mạnh". Trong số này, 15.000 người đang trong kỳ nghỉ và 10.000 người khác đã chuyển sang Belarus. Ngoài ra, ông Marx nói, Wagner đã đưa tổng cộng 78.000 thành viên tới Ukraine để tham gia chiến dịch quân sự của Nga.

Trong cuộc chiến Nga - Ukraine, Wagner đã giúp Moscow giành được thành phố chiến lược Bakhmut ở Donbass, trước khi bắt đầu rút quân vào cuối tháng 5.

Trước đó, ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin cho hay, lực lượng này đã mất 20.000 thành viên trong cuộc chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut. Mặt khác, hôm 30/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ El Mundo của Tây Ban Nha rằng, đã có 21.000 thành viên Wagner thiệt mạng và 80.000 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh với Kiev.

Cuộc chiến ở Bakhmut đã khiến Wagner gia tăng căng thẳng với quân đội Nga. Ông Prigozhin nhiều lần cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đầy đủ đạn dược cho Wagner khiến nhóm này chịu thiệt hại nặng nề về nhân lực. Phía Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ những điều này.

Căng thẳng lên tới đỉnh điểm vào cuối tháng trước khi Wagner quyết định thực hiện cuộc nổi loạn để phát đi thông điệp phản đối Bộ Quốc phòng Nga. Với trung gian hòa giải là Belarus, Wagner đã đồng ý dừng vụ nổi loạn chóng vánh. Wagner cũng đồng ý sẽ chuyển lực lượng sang Belarus.

Trong khi đó, Nga cho các thành viên Wagner 3 lựa chọn là ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để chiến đấu tiếp hoặc trở về nhà, hoặc chuyển sang Belarus theo ông trùm Prigozhin.

Trong những ngày qua, các đoàn xe Wagner được quan sát đã di chuyển từ Nga sang Belarus. Phía Belarus cho hay, Wagner trong tương lai sẽ gia tăng hợp tác với Minsk trong hoạt động trao đổi kinh nghiệm chiến đấu, đào tạo.

Trong thông điệp gửi tới thành viên Wagner hôm 19/7, ông trùm Prigozhin nói rằng, Wagner trong tương lai sẽ tiếp tục các hoạt động ở châu Phi cũng như hợp tác với lực lượng Belarus.

Nhà sáng lập Wagner cũng cho biết, thời gian lưu trú của Wagner ở Belarus có thể chỉ là tạm thời. Ông kêu gọi các chiến binh Wagner chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đến nơi khác.

"Chúng ta sẽ tự chuẩn bị, nâng cao trình độ, sau đó lên đường tới châu Phi", ông Prigozhin tuyên bố.

Đường đi nước bước của Wagner đã thu hút sự chú ý của các quốc gia Đông Âu giáp Belarus. Ukraine đã gia tăng các biện pháp an ninh ở biên giới 2 nước.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố Warsaw "sẽ theo dõi cẩn trọng tình hình liên quan đến khả năng triển khai Wagner tại Belarus", đồng thời nhấn mạnh họ sẽ không "bỏ qua bất cứ tín hiệu nào".

Hồi đầu tháng, Ba Lan sẽ đưa khoảng 1.000 binh sĩ và 200 đơn vị thiết bị quân sự tới tỉnh Podlasie phía đông, nằm dọc biên giới với Belarus.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Nhóm Wagner nổi loạn