1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thụy Điển: Kẻ đánh bom định tấn công nhà ga đông người

(Dân trí) - Người đàn ông gốc Trung Đông chết trong vụ nổ ở Stockholm thứ bảy vừa qua đã đeo đai bom và định nhắm vào mục tiêu lớn hơn, đó là một nhà ga hoặc một siêu thị đông đúc. Song đai bom đã bị nổ sớm, một quan chức Thụy Điển cho hay.

 

Thụy Điển: Kẻ đánh bom định tấn công nhà ga đông người - 1
Cảnh sát Thụy Điển gần như chắc chắn Taimour Abdulwahab al-Abdaly là kẻ thực hiện vụ đánh bom hôm 11/12.
 

Trưởng công tố Thụy Điển Tomas Lindstrand cho biết tại một cuộc họp báo rằng kẻ đánh bom đã được trang bị thuốc nổ rất kỹ lưỡng và ông ngờ rằng hắn ta còn có đồng bọn bởi vụ tấn công được lên kế hoạch rất bài bản.

 

“Hắn ta đeo đai bom cùng ba lô chứa một quả bom. Hắn cũng mang theo một vật giống như nồi áp suất. Nếu tất cả đều phát nổ cùng một lúc, nó sẽ gây ra thiệt hại rất nghiêm trọng”, Lindstrand cho hay.

 

Một chiếc xe chứa các bình gas nhỏ đã phát nổ trên khu vực mua sắm đông đúc ở trung tâm Stockholm vào ngày thứ bảy vừa qua và vài phút sau xảy ra một vụ nổ gần đó, khiến kẻ đánh bom thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

 

“Không có gì ghê gớm khi cho rằng hắn ta định hướng về nơi có càng nhiều người càng tốt, có lẽ là nhà ga trung tâm hoặc siêu thị Ahlens”, ông cho biết.

 

Ông cũng cho hay kẻ đánh bom gần như chắc chắn là Taymour Abdulwahab, người đã được báo chí nêu tên.

 

Cũng theo ông, Abdulwahab sinh năm 1981, trở thành công dân Thụy Điển năm 1992 và đến từ một quốc gia Trung Đông, mặc dù chưa rõ cụ thể là quốc gia nào. Abdulwahab sống ở Thụy Điển và cũng có thời gian sống ở Anh.

 

Trường đại học Bedfordshire ở thành phố Luton, miền nam Anh cho biết một sinh viên có tên Taymour Abdulwahab, quốc tịch Thụy Điển, đã đăng ký học vào năm 2001, tốt nghiệp bằng trị liệu thể thao năm 2004. Cảnh sát Anh cũng đã lục soát một ngôi nhà tại Luton.

 

Tại Thụy Điển, Abdulwahab sống ở thành phố nhỏ Tranas, cách tây nam Stockholm khoảng 200km. Cảnh sát cũng đã lục soát một ngôi nhà ở đây.

 

Thông tin trên một trang web hẹn hò Hồi giáo cho thấy Abdulwahab sinh ở Iraq, đã kết hôn và đang tìm kiếm vợ hai.

 

Ngay trước khi xảy ra các vụ nổ, hãng tin TT của Thụy Điển nhận được một lá thư cảnh báo, chỉ trích quân Thụy Điển ở Afghanistan và các bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed của một họa sỹ Thụy Điển.

 

Các vụ nổ xảy ra sau nhiều tháng châu Âu phấp phỏng lo sợ bị tấn công khủng bố bằng đường hàng không, nhất là sau vụ tấn công bất thành của một  nhóm al-Qaeda ở Yemen định dùng các máy bay chở hàng để gửi bưu kiện bom qua châu Âu tới Mỹ.

 

Mặc dù Thụy Điển chưa từng phải trải qua một vụ tấn công nào trước đó, nhưng cơ quan an ninh nước này trong suốt nhiều năm qua đã có biện pháp ngăn người dân đi từ Thụy Điển tới các vùng xung đột, đặc biệt là Somalia. Một tòa án hôm thứ sáu vừa qua đã kết tội 2 người đàn ông liên quan đến nhóm chiến binh al Shabaab âm mưu tấn công khủng bố và kết án họ 4 năm tù giam.

 

Phan Anh

Theo Reuters