1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Trung Quốc cam kết phục hồi nền kinh tế

(Dân trí) - Hôm nay, tại cuộc họp báo thường niên duy nhất trong năm, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã bảo vệ các chính sách của chính phủ trong việc đối phó khủng hoảng kinh tế và giải quyết vấn đề Tây Tạng.

Thủ tướng Trung Quốc cam kết phục hồi nền kinh tế - 1
Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.
 
Ông Ôn Gia Bảo cam kết sẽ có thêm các biện pháp kích kinh tế mới, nếu cần, để thúc đẩy tăng trưởng và duy trì lòng tin của nhân dân. Ông nhấn mạnh chương trình kích thích kinh tế gần 500 tỷ USD sẽ giúp phục hồi nền kinh tế trong nước, vốn đang bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và tạo thêm việc làm cũng như cung cấp chương trình phúc lợi xã hội, để đối phó với tình trạng thất nghiệp ngày càng tồi tệ. 

 

Ông đặc biệt kêu gọi Washington bảo vệ giá trị các cổ phần mà Trung Quốc nắm giữ trong Ngân khố Mỹ, cùng các khoản nợ khác ước tính trị giá khoảng 1.000 tỷ USD.

 

Vượt ra ngoài mục tiêu giải thích các chính sách của chính phủ, Thủ tướng Ôn Gia Bảo rõ ràng cố gắng truyền tải thông điệp: Bắc Kinh tin rằng nước này sẽ trụ vững trước bão táp khủng hoảng hiện nay. Ông dùng từ “lòng tin” 5 lần trong suốt cuộc họp báo được phát trên đài truyền hình quốc gia. “Lòng tin quý hơn vàng bạc”, ông nói. “Hơn bao giờ hết, chúng ta phải có lòng tin mạnh mẽ”.

 

Mặc dù tập trung nhiều vào vấn đề kinh tế, ông Ôn Gia Bảo cũng đề cập đến chính sách của chính phủ với vấn đề Tây Tạng. Ông khẳng định: “Hòa bình, ổn định của Tây Tạng cũng như những tiến bộ đang đạt được ở khu vực này đã chứng tỏ những chính sách của chúng tôi đối với Tây Tạng là hoàn toàn đúng”. 

 

Ông còn đề cập đến Đài Loan khi gọi “Đài Loan là hòn đảo quý của Trung Quốc”, quan hệ kinh tế giữa Đại lục và Đài Loan là “không thể tách rời” và tỏ ý mong muốn một lần được đến thăm nơi này “dù tôi đã 67 tuổi”.

 

Đây là cuộc họp báo đầu tiên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo kể từ khi ông cùng ban lãnh đạo Trung Quốc đối diện với cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên. 

 

Về hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới tại London (Anh), ông cho biết, việc hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước kém phát triển, sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu. Là nước đang phát triển lớn nhất, năm ngoái, Trung Quốc đã miễn trừ cho 46 nước kém phát triển các khoản nợ trị giá hơn 40 tỷ Nhân dân tệ, và khoản hỗ trợ của Bắc Kinh cho các nước đang phát triển đã vượt 200 tỷ Nhân dân tệ. 

 

Thủ tướng Ôn Gia Bảo tổ chức cuộc họp báo trên cùng ngày bế mạc kỳ họp thứ hai Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa XI. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Ngô Bang Quốc đánh giá kỳ họp Quốc hội thành công tốt đẹp, các giải pháp được kỳ họp hoàn toàn thông qua thể hiện sự thống nhất về quan điểm của Đảng, phù hợp với ước nguyện của nhân dân. Ông cũng kêu gọi người dân lập thành tích để tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

 

Nguyễn Viết

Theo AP, Xinhua