1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Thái Lan cam kết giảm giá điện, tăng lương cơ bản

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cam kết chính phủ liên minh do ông dẫn đầu sẽ có thêm nhiều chính sách dân túy trong năm nay, bao gồm giảm giá điện, tăng lương cơ bản cho người dân.

Thủ tướng Thái Lan cam kết giảm giá điện, tăng lương cơ bản - 1

Ông Srettha Thavisin (Ảnh: Bangkok Post).

Reuters đưa tin, Thủ tướng Srettha, người mới nhậm chức hồi đầu tháng này, ngày 18/9 thông báo chính phủ do ông nắm quyền sẽ có thêm nhiều chính sách trong năm nay để giảm chi phí sinh hoạt của người dân, bao gồm giảm dần giá điện và tăng mức lương tối thiểu hàng ngày.

Với mục tiêu vực dậy hoạt động xuất khẩu và tăng niềm tin từ nhà đầu tư, ông Srettha và chính phủ liên minh 11 đảng đã cam kết sẽ có hàng loạt biện pháp dân túy để đẩy mạnh nền kinh tế, bao gồm hoãn nợ cho nông dân, tăng lương tối thiểu và phát tiền cho dân thông qua ví kỹ thuật số.

Thủ tướng cho biết: "Chúng tôi đã giảm giá điện nhưng nếu muốn giảm nhiều hơn thì phải mất vài tuần". Ông cho rằng tình hình kinh tế của quốc gia Đông Nam Á đang trong tình trạng "không quá tốt".

Kinh tế Thái Lan dự kiến tăng trưởng 2,8% trong năm nay nhưng ông Srettha đặt ra mục tiêu là 5%.

Trước đó, tại một diễn đàn Thairath do cơ quan truyền thông Thái Lan tổ chức, ông Srettha, người mới nhậm chức vào tháng trước, đã phát biểu về một loạt chủ đề bao gồm tác động của hiện tượng thời tiết El Nino đối với nông nghiệp và nhu cầu của việc tìm kiếm cây trồng thay thế.

Ông cho biết chính quyền của ông muốn mở ra thị trường nông nghiệp mới ở Châu Phi và Trung Đông, tập trung vào các sản phẩm cho người Hồi giáo và mở rộng các hiệp định thương mại tự do với các nước đối tác.

Ông Srettha cho biết sẽ tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York trong tuần này, đồng thời cho biết thêm chính quyền của ông vẫn duy trì lập trường trung lập trong chính sách đối ngoại.

"Chúng tôi có quan hệ tốt với Trung Quốc và Mỹ. Chúng tôi phải trung lập. Không nghiêng về bên này hay bên kia", ông nói.

Theo Reuters