1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thủ tướng Nhật: Trung Quốc đã “sai lầm”

(Dân trí) - Thủ tướng Nhật chỉ trích Trung Quốc “sai lầm” khi chủ ý gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của Nhật làm ăn tại Trung Quốc trong cuộc tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

 

Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe
Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

 

“Tôi muốn khẳng định, đối với những mục tiêu chính trị, gây hại cho các công ty và cá nhân Nhật ở Trung Quốc, vốn đang đóng góp cho kinh tế và xã hội Trung Quốc, là hoàn toàn sai lầm đối với một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, ông Abe tuyên bố.

 

“Nó không chỉ gây hại cho quan hệ song phương, mà còn có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với kinh tế và xã hội Trung Quốc”, tân Thủ tướng Nhật cho biết trong cuộc họp báo tại Tokyo. Đây là những công kích mới nhất của ông Abe nhằm vào Trung Quốc.

 

Mối quan hệ Trung-Nhật vẫn hết sức căng thẳng trong nhiều tháng nay, khi hai nước liên tục “chạm trán” trên vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên Hoa Đông.

 

Tàu chính phủ Trung Quốc đã được phái tới khu vực nhiều lần kể từ khi Nhật quốc hữu hóa quần đảo vào tháng 9 năm ngoái. Thỉnh thoảng các tàu này còn tiến vào vùng biển 12 hải lý của quần đảo.

 

Một máy bay nhà nước Trung Quốc hồi đầu tháng trước cũng bay qua không phận Senkaku/Điếu Ngư, khiến Tokyo phản ứng bằng cách điều chiến đấu cơ để đối phó. Tokyo cho biết đây là vụ xâm nhập không phận đầu tiên của Trung Quốc kể từ ít nhất năm 1958.

 
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cho biết ông hướng tới một mối quan hệ chiến lược đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc, tuy nhiên sẽ không nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ. “Liên quan đến Senkaku, không có thay đổi trong quan điểm của tôi, đó là cương quyết bảo vệ vùng biển và lãnh thổ này. Không có chỗ cho đàm phán về vấn đề này”, ông Abe nhấn mạnh.

Ông cũng đề cập tới chuyến thăm khu vực Đông Nam Á vào tuần tới. Ông Abe hy vọng sẽ củng cố liên kết giữa Nhật Bản với ASEAN trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và an ninh.

Theo ông, việc nâng cao khả năng ngoại giao và tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản thông qua tăng cường quan hệ với các nước ASEAN sẽ mang lại lợi ích cho sự ổn định của toàn khu vực. 

 

Vũ Quý

Theo AFP, NHK